Chi tiêu quân sự toàn cầu đạt mức kỷ lục 2.440 tỷ USD trong năm 2023, khi loạt xung đột bùng nổ khắp thế giới.
Tướng Yoshida cảnh báo Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản không đủ khả năng bảo vệ đất nước với nguồn lực hiện nay, nên cần tăng ngân sách quốc phòng.
Tổng chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2021 đạt mức kỷ lục hơn 2.100 tỷ USD, trong đó nhiều nhất là Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.
Chi tiêu quân sự toàn cầu tiếp tục tăng, đạt mức kỷ lục 2,1 nghìn tỷ USD năm 2021, khi Nga và Trung Quốc củng cố năng lực quân sự của mình.
Tổng chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2020 tăng 2,6% so với một năm trước và là mức cao nhất sau khủng hoảng tài chính hơn 10 năm trước.
Trung Quốc nói báo cáo quốc phòng Mỹ cho rằng nước này tăng cường lực lượng tên lửa, hạt nhân để thay đổi trật tự quốc tế là "khiêu khích".
Chi tiêu quân sự của Trung Quốc trong năm nay tăng 6,6%, mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua, do ảnh hưởng của Covid-19 với nền kinh tế.
Cạnh tranh giữa các siêu cường như Mỹ, Nga và Trung Quốc làm tăng lo ngại về xung đột, khiến các nước trên thế giới tăng ngân sách quốc phòng.
Trump tỏ ý lo ngại về chi tiêu quốc phòng Mỹ, nói sẽ thảo luận với lãnh đạo Nga, Trung Quốc về tình hình quân sự thế giới.
Chi tiêu quân sự toàn cầu năm qua đạt mức 1.739 tỷ USD, trong đó ngân sách quốc phòng ở châu Á liên tục tăng trong gần 3 thập kỷ.
Áp lực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây được cho là nguyên nhân buộc Nga cắt giảm 20% ngân sách quốc phòng trong năm ngoái.
Sức ép cắt giảm chi phí lớn buộc quân đội Trung Quốc phải mở cửa cho doanh nghiệp tư nhân trong các gói thầu cung cấp trang thiết bị quân sự.
Anh sẽ thuê thêm 1.900 điệp viên để đối phó với Nhà nước Hồi giáo (IS) sau một loạt các vụ tấn công đẫm máu của tổ chức này vào Paris.
Bộ Quốc phòng Nhật dự kiến đề xuất tăng ngân sách để mua sắm các vũ khí bảo vệ đảo và xây dựng, mở rộng căn cứ quân sự trên biển.
Philippines lên kế hoạch tăng chi tiêu quân sự, phân bổ hơn 20 tỷ USD trong hơn 10 năm tới để hiện đại hóa lực lượng, nhằm đối phó với tham vọng của Bắc Kinh trong tranh chấp Biển Đông.
Nhật Bản bày tỏ thái độ lo ngại trước khoản chi tiêu quân sự không rõ ràng và ngày càng gia tăng của Trung Quốc, ngay sau khi Bắc Kinh vừa công bố ngân sách quốc phòng 2014.