Thứ bảy, 20/4/2024
Chủ nhật, 7/6/2020, 10:44 (GMT+7)

Chi hơn 100 triệu đồng làm mô hình phong cách Nhật

Bà Rịa - Vũng TàuĐặng Thái Ngọc Trinh tạo nên bản sao thu nhỏ những gian bếp, nhà gỗ, tạp hóa phong cách Nhật Bản, với đầy đủ tiện nghi.

Đặng Thái Ngọc Trinh (27 tuổi, ở Vũng Tàu) đang sở hữu bốn mô hình gian bếp, tiệm tạp hóa, nhà gỗ thu nhỏ mang phong cách Nhật Bản.

"Tôi hay làm những món quà be bé tặng bạn bè vào các dịp và cách đây 6 năm, khi một lần tình cờ lên mạng tìm kiếm bị hấp dẫn bởi thú chơi mô hình thu nhỏ khá phổ biến trên thế giới", Trinh cho biết.

Cô tự tay làm khung nhà, bàn ghế, tủ bếp bằng gỗ kích thước 1/12 so với thực tế. Còn các vật dụng trang trí được đặt hàng từ Nhật Bản về thông qua một người bạn có cùng sở thích. 

Mô hình những chiếc đĩa thủy tinh siêu nhỏ đựng thức ăn. 

Để tạo nên mô hình theo ý tưởng, Trinh phải sưu tầm rất nhiều món. "Giá tùy thuộc vào độ hiếm, năm sản xuất. Càng cổ càng đắt, dao động từ vài trăm đến triệu đồng mỗi set đồ", chị cho hay.

Một tủ đồ búp bê theo phong cách Nhật được Trinh sưu tầm.

Chị Trinh bên mô hình tiệm tạp hóa có hàng trăm mặt hàng từ gạo, đồ hộp, bánh, mặt nạ, đồ chơi trẻ em...

Căn bếp đầy đủ tiện nghi có gần 1.000 món được chủ nhân sưu tầm nhiều năm, với chi phí gần 50 triệu đồng. 

Không gian bên trong căn nhà gỗ Nhật Bản. "Tôi ao ước một ngày nào đó sẽ đưa những gian bếp, căn nhà này vào đời thực", Trinh nói.

Trinh không dùng keo cố định nên việc sắp xếp, di chuyển các mô hình phải tỉ mỉ, khéo tay. Chỉ cần va chạm mạnh mọi vật dụng trong gian bếp sẽ đổ xuống.

Một gian bếp khác trông đơn giản với gam màu tươi sáng, nhiều vật dụng như thật, chỉ nhỏ bằng nửa ngón tay.

Bốn mô hình được cô chủ đặt trang trọng trong nhà. 

Thái Trinh cho biết, với mức lương công chức, hơn 100 triệu đồng là cả gia tài lớn nhưng bản thân chị "chọn nhịn mua ví, mỹ phẩm, tiết kiệm tối đa để theo đuổi đam mê".

Trường Hà