Kết quả bốc thăm
BẢNG A Bayern Munich Juventus Club Brugge Rapid Vienna |
BẢNG B Arsenal Ajax Sparta Prague Thun |
BẢNG C Barcelona Panathinaikos Werder Bremen Udinese |
BẢNG D MU Villarreal Lille Benfica |
BẢNG E AC Milan PSV Eindhoven Schalke Fenerbahce |
BẢNG F Real Madrid Lyon Olympiakos Rosenborg |
BẢNG G Liverpool Chelsea Anderlecht Real Betis |
BẢNG H Inter Milan Porto Rangers Artmedia Bratislava |
![]() |
Liverpool đã loại Chelsea ở bán kết mùa trước. |
Phải nằm cùng bảng G, nhưng điều này đối với Liverpool cũng như Chelsea không có gì là thảm hoạ. Bởi hai đội còn lại trong bảng này đều dưới cơ họ. Real Betis thuộc nhóm "ngựa ô" của giải Tây Ban Nha mùa trước, lại vừa qua mặt Monaco ở vòng sơ loại quyết định. Tuy nhiên, kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường châu Âu đương nhiên là điểm yếu không dễ vượt qua đối với tân binh Betis. Anderlecht của Bỉ có lẽ cũng khó chen chân vào vòng hai dành cho 16 đội mạnh.
Cũng trong tối nay, UEFA công bố các danh hiệu cá nhân của mùa giải Champions League 2004-2005. Petr Cech nhận giải Thủ môn hay nhất. Đồng đội của anh ở Chelsea, John Terry, là hậu vệ xuất sắc của mùa bóng. Danh hiệu Tiền vệ hay nhất thuộc về Kaka của AC Milan. Ronaldinho được phong danh Tiền đạo hay nhất, qua mặt cả Shevchenko và Adriano. |
Tại bảng A, sẽ là một cú sốc lớn nếu Bayern hoặc Juventus không vượt qua vòng bảng, khi hai đội Club Brugge và Rapid Vienna đều bị đánh giá thuộc nhóm "lót đường".
Tân binh Thun được coi là hiện tượng của vòng sơ loại năm nay. Đội bóng Thuỵ Sĩ này rất nghèo (ngân sách hoạt động mỗi năm chỉ vào khoảng 4,3 triệu USD), nhưng đã "bước qua" cả Dinamo Kiev và Malmo - nhà vô địch Thuỵ Điển, á quân Cup C1 châu Âu năm 1979. Mặc dù vậy, họ khó có cơ hội được tới thi đấu tại các sân danh tiếng như Bernabeu, San Siro hay Old Trafford như mong đợi. Đơn giản bởi ở bảng B, Arsenal và Ajax khó có thể để mất vé đi tiếp.
Trong khuôn khổ bảng C, Barcelona thuộc đẳng cấp hơn hẳn nhóm 3 đội tranh tấm vé còn lại: Panathinaikos, Werder Bremen và tân binh Udinese.
Bảng D cũng được đánh giá có tương quan như bảng C, khi Villarreal, Lille và Benfica hầu như chỉ có cơ hội tranh nhau một tấm vé còn lại. Suất đầu khó tuột khỏi tay MU đang có phong độ cao. Bảng này sẽ được chứng kiến cuộc hội ngộ thú vị, khi tiền đạo Forlan của Villarreal có cơ hội gặp lại và ghi bàn vào lưới đội bóng cũ MU.
AC Milan được đánh giá là một trong những ứng viên vô địch. Nhưng xem ra họ sẽ phải trải qua những trận cầu không hề dễ chơi ở vòng bảng với PSV Eindhoven, Schalke 04 và cả Fenerbahce.
Real Madrid không có lý do gì để than khó, khi được nằm cùng Lyon, Olympiakos và Rosenborg. Bảng F này, đội bóng Hoàng gia cùng nhà vô địch Pháp được xếp ở chiếu trên, nhưng cũng không thể xem thường đại diện của Hy Lạp.
Inter Milan đã có nhiều thay đổi được đánh giá rất tích cực ở mùa hè này, trở thành ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch Serie A. Vì thế, bảng H xem ra khá dễ chịu với họ, khi Porto đã thất thế, Artmedia là tân binh còn Rangers có lẽ chỉ đủ sức chiếm vị trí thứ hai trong bảng.
Vòng đấu bảng bắt đầu ngày 13 và 14/9. Tại vòng bảng, cả ba giải hàng đầu là Serie A (Italy), Primera Liga (TBN) và Premiership (Anh) đều có tới 4 đại diện. Các đội nhất và nhì mỗi bảng vào vòng loại trực tiếp; đội đứng thứ ba xuống chơi ở UEFA Cup.
Villarreal (TBN), Real Betis (TBN), Udinese (Italy), FC Thun (Thuỵ Sĩ) và Artmedia Bratislava (Slovakia) là những đội mới lần đầu được góp mặt ở vòng bảng Champions League.
Có tới 12 CLB từng ít nhất đã một lần vô địch châu Âu tham dự vòng bảng năm nay. Trong đó, có 5 CLB thành công nhất trong lịch sử Cup C1. Real đã 9 lần đăng quang. AC Milan đứng tiếp theo với 6 lần. Liverpool cũng đã có 5 lần bước lên bục cao nhất. Bayern Munich và Ajax, mỗi đội đều đã 4 lần vô địch. Arsenal là đội duy nhất trong số 8 CLB thuộc nhóm hạt giống số một chưa một lần đoạt ngôi quán quân cựu lục địa.
Trước lễ bốc thăm tại Monaco, 32 CLB đã được chia thành 4 nhóm, dựa vào điểm thành tích (đã nhân hệ số). Các đội thuộc cùng nhóm hoặc cùng quốc gia không thể nằm chung bảng. Riêng Liverpool (nhóm 1) được ưu tiên dự sơ loại bằng suất của CLB nước khác chứ không phải của Anh, nên họ hoàn toàn có thể phải chung bảng với Chelsea (nhóm 2), và điều đó đã xảy ra trong lễ bốc thăm.
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Trần Nam tổng hợp