Theo lịch đấu mùa giải 2007-2008 mà BTC Premiership mới công bố, Chelsea sẽ đá trận đầu tiên (ngày 11/8) trên sân nhà gặp tân binh Birmingham. Nhưng, đến vòng ba (tuần thi đấu thứ hai, 18/8) họ sẽ làm khách Liverpool, và hơn một tháng sau (22/9) lại phải hành quân đến sân nhà của ĐKVĐ MU. Những khó khăn là điều không thể phủ nhận, nhưng theo Frank Lampard, "The Blues" có cơ sở để hướng đến những kết quả có lợi trong hai cuộc đại chiến sớm kể trên.
Ngoại hạng mùa tới sẽ sớm được khuấy động bởi những trận cầu đỉnh cao. Ảnh: Viewimages. |
"Thật hay là chúng tôi được chơi trận khai mạc giải trên sân nhà", đội phó của Chelsea nhận định. "Tôi biết Birmingham là một đội bóng tốt. Họ đã chơi rất hay để giành quyền thăng hạng và hẳn là sẽ có đầy đủ sự hăng hái trong ngày đầu tiên trở lại với Premiership. Chelsea từng trải nghiệm điều đó khi gặp Wigan cách đây hai năm. Đó là trận đấu mà chúng tôi chỉ có thể giành chiến thắng nhờ vào bàn thắng muộn ở những phút cuối trận".
"Nhưng, hai trận cầu đinh với Liverpool và MU sau đó mới thật đáng nói. Điều đó là hoàn toàn dễ hiểu. Một khi bạn nghiêm túc trong cuộc đua đến ngôi vô địch giải Ngoại hạng, thì trong những trận đấu kiểu này bạn buộc phải có được những kết quả thật mỹ mãn. Và đó cũng chính là những gì chúng tôi đang rất quyết tâm hướng đến".
"Chúng tôi hoàn toàn có cơ sở để nghĩ như vậy. Mùa trước, Chelsea đã chơi rất tốt ở hiệp hai trận gặp MU trên sân Old Trafford. Đó thậm chí còn là một trong những trận hay nhất của chúng tôi gần đây. Khi đến là khách Liverpool thì quả là có khác. Chúng tôi không giữ được sự lạnh lùng vốn có và sớm bị dẫn bàn, nên đã phải hứng chịu thất bại. Dẫu vậy, Liverpool có vẻ như đang duy trì thói quen chỉ chơi tốt ở cuối mùa bóng. Điều này đã xảy ra một vài năm nay rồi. Vì vậy, biết đâu đấy, gặp họ ngay ở vòng ba này sẽ lại là một điều hữu ích cho chúng tôi thì sao".
D.M.