Ngày 3/12 tay vợt người Argentina đã viết trên Twitter cá nhân: "Đã đến thời điểm bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời sau nhiều năm, tôi giã từ quần vợt chuyên nghiệp".
Lời tuyên bố đã chấm dứt 14 năm lăn lộn với quần vợt nhà nghề của Chela, nơi anh đã trải qua 603 trận đấu, trong đó có 326 trận thắng. Đỉnh cao sự nghiệp của Chela đến vào ngày 9/8/2004 khi anh giành vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng ATP. Trong sự nghiệp của mình, anh từng lọt vào 12 trận chung kết trong hệ thống ATP World Tour và 6 lần giành danh hiệu vô địch.
Chela chơi hay nhất trên sân đất nện và cả 6 chức vô địch anh giành được trong sự nghiệp đều đến trên sân đất nện ngoài trời. Danh hiệu cuối cùng anh có được cách đây đã hai năm ở Bucharest. Ngoài ra anh từng đoạt 3 danh hiệu đánh đôi.
Tay vợt Argentina cũng ba lần lọt vào tứ kết đơn nam tại các giải Grand Slam: đó là Roland Garros 2004, Mỹ mở rộng 2007 và Roland Garros 2011. Anh 8 lần lọt vào tứ kết các giải Masters 1000. Ở nội dung đánh đôi, anh một lần lọt vào bán kết Wimbledon năm 2010.
Trong sự nghiệp của mình, Chela đã có những trận thắng trước các tay vợt lớn. Anh từng thắng Nadal, Murray, Hewitt, Roddick, Safin, Ferrer, Berdych, Haas, Henman và Gonzalez.
Lần cuối cùng Chela thi đấu nội dung đơn nam là tại vòng 1 Wimbledon 2012, nơi anh thua Martin Klizan.
Anh Hoàng