Sau khi đọc bài "Lái ôtô thật là sướng", tôi đồng tình quan điểm với tác giả. Nhưng việc mua ôtô cũng cần phải suy xét đối với từng hoàn cảnh và mục đích.
Mua ôtô để phục vụ việc đi lại làm ăn thì không phải bàn cãi. Nhưng những người mua ôtô mà đi lại ít thì không nên. Vì bạn không đi thì cũng mất tiền, mà đã mua rồi bán lại thì mất giá.
Vì thế theo tôi, có tiền mua ôtô thì cũng phải tính xem sử dụng nó thể nào để loại bỏ các chi phí vô nghĩa.
Tôi có một người bạn nhà ở Cát Linh (Hà Nội), mỗi năm anh ấy mất 24 triệu đồng tiền gửi xe, chưa kể các chi phí khác. Trong khi anh ấy sử dụng chiếc xe cũ Sienna đời 2004 nên cũng lắm bệnh, rồi phí nọ, phí kia.
Hàng ngày anh ấy đi làm thì chỉ đến Đại Cồ Việt, mỗi tháng đôi lần về nhà mẹ ở chân cầu Thăng Long. Như thế theo các bạn mua ôtô có hợp lý không?
> Xem thêm: Người Việt mua ôtô theo kiểu 'đi ăn phở'
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.

