Ông Nguyễn Minh Vỹ, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Đảng ủy Sở cũng đã gửi văn bản tới Đảng ủy Dân chính Đảng đề nghị khai trừ Đảng ông Thảo.
Theo xác minh, trước đây ông Trương Minh Phương, ở xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tham gia kháng chiến và bị thương tật tỷ lệ 45%. Ông được hưởng chế độ thương binh đến năm 1979 thì Sở Lao động tỉnh cắt trợ cấp vì lý do không phải ông bị thương do chiến đấu. Ông Phương khiếu nại nhiều lần, nhưng không được giải quyết.
Biết ông Nguyễn Văn Thảo làm việc ở Sở Lao động tỉnh, ông Phương nhờ ông Thảo giải quyết hồ sơ giúp. Đến tháng 4, tỉnh Tiền Giang quyết định trợ cấp chế độ thương binh cho ông Phương, với tỷ lệ mất sức lao động là 21% (từ ngày 1/8/1979 đến tháng 3/2008).
Lúc này, ông Thảo đã thương lượng với ông Phương để “lo” phục hồi chế độ thương binh với giá 25 triệu đồng. Sau đó, ông Phương chỉ được truy lĩnh 22 triệu đồng chính sách nên ông Thảo đồng ý hạ số tiền "lo thủ tục" xuống 20 triệu đồng.
Sau khi sự việc vỡ lở, ông Thảo đã trả lại số tiền trên cho ông Phương.
(Theo TTXVN)