Buổi diễn thuyết và báo cáo tại Hội thảo “Những tiến bộ trong ngành Nha khoa” có sự tham gia của hơn 1.200 đại biểu trong đó có khoảng 100 đại diện các tổ chức, hiệp hội liên quan và 46 báo cáo viên quốc tế đầu ngành. Hội thảo này đề cập đến những chủ đề quan trọng như phẩu thuật phục hồi hàm mặt, công nghệ cấy ghép răng ở Việt Nam, đặc biệt nhất là nghiên cứu của giáo sư Takaaki Yanagisawa (ĐH Nha Khoa Tokyo) về việc sử dụng Xylitol Gum trong việc điều trị, phòng ngừa sâu răng và phục hồi men răng. Thông qua buổi thảo luận này các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước được tiếp cận với những phát minh mới trong lĩnh vực nha khoa, cùng nhau chia sẻ những quan điểm và kinh nghiệm của mình.
Theo điều tra sức khỏe răng miệng của Việt Nam, 83,7% dân số trong khoảng 5 – 6 tuổi bị sâu răng. Giáo sư Takaaki Yanagisawa (Đại Học Nha khoa Tokyo, Chiba, Nhật Bản) – phát biểu: “Tình trạng sức khỏe răng miệng Việt nam hiện nay có thể cho thấy người Việt nam chưa có thói quen chăm sóc răng miệng. Bên cạnh việc đánh răng hàng ngày, chúng ta cũng nên sử dụng chỉ nha khoa hoặc kẹo nhai cao su có chứa Xylitol để hạn chế bệnh răng miệng. Xylitol có lợi ích rất lớn trong việc phòng tránh hiệu quả các bệnh răng miệng và điều này đã được kiểm chứng thực tiễn qua thử nghiệm với sản phẩm kẹo gum Lotte Xylitol. Ở quốc gia chúng tôi, chính phủ khuyến khích người dân sử dụng kẹo cao su chứa Xylitol khi họ không có nhiều thời gian để đánh răng.”
“Hội thảo này là hoạt động thường niên của chúng tôi nhằm trao đổi kinh nghiệm về những tiến bộ trong ngành nha khoa trên thế giới, từ đó phục vụ cho sức khỏe răng miệng trong cộng đồng. Chúng tôi thật sự rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ phía các chuyên gia nước ngoài trong việc tiếp cận những nghiên cứu và công nghệ mới của ngành nha khoa nhằm ứng dụng một cách tốt nhất vào việc chăm sóc sức khỏe răng miệng tại Việt Nam,” Giáo sư, Tiến Sĩ Trần Văn Trường – Chủ Tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam phát biểu.