Sophie (8 tuổi) chất vấn Hội đồng Lewisham: "Tại sao mọi người chặt cây sồi? Nó đã làm gì sai, những chú chim trú ngụ trên đó sẽ ra sao?".
Hà Nội chi 64 tỷ đồng thực hiện dự án xén vỉa hè, đánh chuyển cây xanh và mở rộng đường vành đai 2.
Trong số 160 cây bị chặt hạ, đánh chuyển để phục vụ thi công nhà ga tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội, có 12 cây sưa đỏ.
Ngày 18/10, TP Hà Nội sẽ chặt hạ 14 trên tổng số 1.100 cây cần di dời phục vụ thi công đường vành đai 3.
Ông Nguyễn Đức Chung cho hay, với đặc tính của xà cừ và thổ nhưỡng Hà Nội, khi đã đánh chuyển thì không thể trồng lại trên các tuyến phố.
Khoảng xanh của xà cừ cổ thụ trên nhiều tuyến đường Hà Nội nay được thay bằng những đại công trình giao thông đang dần thành hình.
Hơn 100 cây xà cừ cổ thụ trên đường Kim Mã (Hà Nội) được chuyển đến vườn ươm đã ra tán lá xanh tươi.
Đường Phạm Văn Đồng có lưu lượng xe đông, vì thế cần thiết phải có các hàng cây để che nắng mưa, lọc không khí cho người đi đường.
Theo ông Hoàng Trung Hải, trồng trăm năm mới có những hàng cây cổ thụ nên thành phố chỉ di dời cây xanh trong trường hợp bất khả kháng.
Ngoài số tiền trên, vị đại gia gỗ còn phải hỗ trợ người dân 1,5 tỷ đồng mới được cưa cây sưa ở Bắc Ninh - câu chuyện đang gây chú ý cộng đồng.
Hơn 20 cây xà cừ cổ thụ ở đường Kim Mã sẽ bị đánh chuyển hoặc chặt hạ để phục vụ thi công nhà ga của tuyến metro đầu tiên của Hà Nội.
Các nhà khoa học Trung tâm Phát triển Toàn cầu (CGD) ở Washington cho rằng, các nước giàu nên trả tiền cho những nước đang phát triển để ngăn nạn chặt phá rừng, hiệu quả hơn so với bỏ tiền cho những chương trình cắt giảm khí thải.
Hàng trăm cây cổ thụ, tán rộng, rợp bóng bị chặt hạ, thay thế bởi những cây mới và những dự án đô thị, khiến phố phường thời gian này thiếu vắng màu xanh.
Cùng với việc chặt hạ cây xanh phục vụ thi công hai tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội và Cát Linh - Hà Đông, Thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch chặt hạ, thay thế hơn 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố.
Sáng 29/11, Ban duy tu các công trình đô thị thuộc sở Xây dựng đã chỉ đạo, tổ chức chặt hạ, thay thế cây xanh trên tuyến đường Kim Mã - Nguyễn Thái Học (Ba Đình, Hà Nội). Phố Kim Mã có 52 cây phải thay thế. Phố Nguyễn Thái Học có 144 cây trong diện chặt hạ. Kinh phí thực hiện việc thay thế, di chuyển hơn 200 cây xanh này là gần 3,5 tỷ đồng.
Một số cây bị chặt vì kích thước quá lớn không phù hợp với đô thị, một số cây sẽ được đánh chuyển để "tái sử dụng" khi tuyến metro đầu tiên ở thủ đô được xây dựng.