Gần 10 công nhân làm việc liên tục từ 22h đến rạng sáng hôm sau để di chuyển cây hoa sữa từ phố Trích Sài đến bãi rác Nam Sơn.
Rừng phòng hộ Phi Liêng bị phá trong thời gian dài nhưng không được phát hiện xử lý kịp thời khiến hàng nghìn cây thông bị đốn hạ.
Sáng 11/9, TP Hà Nội bắt đầu cho cắt tỉa chuẩn bị đánh chuyển 130 cây xanh từ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc - Kim Mã.
Sau một năm giải toả hàng cây bên công viên Thủ Lệ, Hà Nội tiếp tục di dời cây xanh để làm đường sắt đô thị.
Chiều 6/6, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, Hà Nội chưa có kế hoạch chặt 4.000 cây xà cừ.
Cây xà cừ không thuộc nhóm cây trồng đô thị, giá trị kinh tế thấp, lại dễ gãy đổ trong mùa mưa nên thành phố sẽ tổ chức lấy ý kiến việc thay thế.
Trong chiến dịch lập lại trật tự đô thị, gần 100 cây xanh ở các thôn Yên Lỗ, Cẩm Bào, Kinh Đạ (Thạch Thất, Hà Nội) đã bị chặt hạ. Người dân địa phương không đồng tình vì cho rằng cây xanh tạo bóng mát, không ảnh hưởng giao thông.
Trồng mới cây xanh, khai trương không gian đi bộ, cá chết ở hồ Tây, cháy quán karaoke..., là những sự kiện để lại nhiều khoảnh khắc khó quên với nhiều người Hà Nội trong năm 2016.
Gần 30 cây xà cừ lớn trên tuyến đường Đội Cấn - Bưởi và Láng sẽ bị đốn hạ để phục vụ thi công các công trình giao thông.
Sáng 27/8, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép cho Công ty Công viên cây xanh Hà Nội chặt hạ 3 cây xà cừ cổ thụ tại khu vực nút giao thông Cầu Giấy phục vụ cho việc xây dựng tuyến đường vành đai 2 nối từ Cầu Giấy tới Nhật Tân.
Hàng trăm cây gỗ bị chặt hạ tại đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân, Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh... được mang ra đấu giá thu về trên một tỷ đồng cho ngân sách thành phố.
Đánh giá việc thay thế cây xanh không nhận được sự đồng tình của dư luận, gây bức xúc, Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội khẩn trương thanh tra, kết luận và xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân theo quy định.
Hơn 50 năm trước, sau khi kiến tạo nền độc lập của Singapore, ông Lý Quang Diệu nhận định rằng đất nước này cần có một hình ảnh đặc biệt. Ông chọn Xanh và Sạch. Singapore phải trở thành quốc gia Xanh và Sạch nhất thế giới. Vì thế ông Lý phát động phong trào trồng cây.
Thanh tra Chính phủ vừa đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội làm rõ cơ sở và chủ trương của đề án chặt hạ thay thế cây xanh.
Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng thừa nhận thiếu sót khi để xảy ra bức xúc trong dư luận về việc chặt hạ cây xanh, và coi đây là bài học đắt giá với thành phố.
Cộng đồng dậy sóng trước thông tin một số chuyên gia khẳng định cây thay thế vàng tâm là gỗ mỡ thường dùng làm bút chì, vỏ bao diêm, không có giá trị cao, chậm lớn và không phải cây lấy bóng mát.
Lãnh đạo Hà Nội cho rằng việc chặt và thay thế 6.700 cây có sự nôn nóng của nhà tài trợ khiến dư luận ngỡ ngàng.
Khẳng định đề án thay thế cây là chủ trương đúng, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng cho rằng "sự nôn nóng của các nhà tài trợ, thông tin thiếu minh bạch của đơn vị triển khai khiến dư luận chưa đồng tình".
Lãnh đạo thành phố cho hay, việc thay thế 6.700 cây xanh được thực hiện trong 3 năm. Nhiều doanh nghiệp đã ủng hộ kinh phí và đa số nhân dân tại khu vực thay thế cây đồng thuận.
Từ những phản ánh của truyền thông, người đứng đầu chính quyền Hà Nội đã yêu cầu rà soát việc cải tạo, thay thế một số cây xanh trên địa bàn thành phố.