Một năm xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa Đồng Nai1.200 m3 trong 500.000 m3 đất nhiễm dioxin đã được các chuyên gia Việt - Mỹ xử lý sau một năm khởi động dự án tại sân bay Biên Hòa.
Sarin - chất độc giết người trong vài phút Sarin từng được sử dụng để thảm sát hàng nghìn người trong lịch sử và độc đến mức chỉ một giọt cũng đủ gây chết người.
500 người Syria có thể phơi nhiễm chất độc hóa học Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng khoảng 500 người ở Douma phải điều trị vì các triệu chứng phơi nhiễm chất độc hóa học.
'Vũ khí hóa học' cứu bọ cánh cứng từ trong bụng cóc 43% bọ cánh cứng Bombardier có thể sống sót sau khi bị cóc nuốt chửng, nhờ một hỗn hợp hóa học được phun ra từ phần cuối bụng.
Sức thiêu đốt gây hoại tử da thịt của photpho trắng Có khả năng tự cháy mãnh liệt trong không khí, photpho trắng có thể gây tổn thương nghiêm trọng nếu dính trên da thịt.
Đà Nẵng còn hơn 100.000 m3 đất nhiễm dioxin Sân bay Đà Nẵng có 148.000 m3 đất nhiễm dioxin và hiện mới được xử lý 45.000m3 trong nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh từ phía Mỹ.
Chiến thuật đối phó vũ khí hóa học của Thủy quân Lục chiến Mỹ Thủy quân lục chiến Mỹ vừa có cuộc tập trận chung với quân đội Australia trong kịch bản bị tấn công bằng vũ khí hóa học để tìm ra chiến thuật đối phó hiệu quả.
Bắt cán bộ huyện làm giả hồ sơ ‘chạy’ chế độ Nam cán bộ Phòng Lao động huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) đã nhận 92 triệu đồng của 7 trường hợp, sau đó cấu kết với Trần Quốc Hội làm bản sao bệnh án giả.
IS tấn công người Kurd bằng khí mù tạt Kết quả xét nghiệm từ các chiến binh người Kurd đổ bệnh trên chiến trường Iraq cho thấy phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã dùng khí mù tạt để tấn công lực lượng này vào năm ngoái.
Phía sau mặt nạ - bộ đội phòng hóa Là lực lượng chuyên hóa giải các loại chất độc hóa học mà quân địch rải xuống trận địa, bộ đội phòng hóa được trang bị phòng hộ tách biệt với môi trường.
Ngăn tác động của vũ khí hóa học nhờ mực ống Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ cho thấy một loại enzyme của mực ống có thể hạn chế ảnh hưởng của các loại vũ khí hóa học và bảo vệ con người.
Mỹ tính chuyện hủy vũ khí hóa học Syria trên biển Chính phủ Mỹ hôm qua đề nghị tiêu hủy những vũ khí hóa học nguy hiểm nhất của Syria trên một boong tàu lớn, tại vùng biển quốc tế.
'Bóng ma' vũ khí hóa học ám ảnh nhân loại Nghị định thư Geneva ra đời năm 1925 như một công cụ ngăn chặn thảm sát bằng vũ khí hóa học, nhưng sức mạnh ghê gớm của loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này vẫn khiến nhiều quốc gia không thể cưỡng lại và tiếp tục sử dụng nó.