Trả lời:
Lẹo và chắp là 2 hiện tượng gây sưng ở mí mắt, khiến mắt nhạy cảm với ánh sáng và trào nước mắt. Chắp thường gây đau, còn lẹo thì không.
Lẹo phát sinh khi các tuyến mi mắt và các ống dẫn bị viêm tắc, thường nằm ở cạnh mi mắt trên, cũng có khi nằm ở mi mắt dưới. Chắp làm mi mắt sưng to bằng hạt đậu do một hay nhiều tuyến mi mắt bị tắc. Các chất tiết ra thường tích tụ cứng và làm thành cục sưng. Nếu cục này quá to sẽ chèn ép giác mạc, làm biến dạng nhãn cầu, khiến mắt bị mờ.
Để phòng chắp và lẹo, phải giữ gìn vệ sinh mắt, khi ra đường nên đeo kính để tránh bụi. Khi lên lẹo, chắp, chỉ cần lấy khăn tẩm nước ấm đắp ngay lên mắt ngày 4 lần, mỗi lần 15 phút. Lẹo sẽ tự vỡ và chảy mủ ra ngoài, cần dùng bông để lau cho sạch. Có thể dùng các loại thuốc nhỏ mắt hay thuốc mỡ chứa kháng sinh để tra. Nếu thấy khó nhìn hoặc bị sốt thì nên đi khám bác sĩ chuyên khoa.
GS Nguyễn Lân Dũng, Nông Nghiệp Việt Nam