Đó là nội dung đáng chú ý nhất trong Luật Hàng không dân dụng VN được Quốc hội thông qua sáng nay. Luật cũng quy định trong trường hợp chậm hủy chuyến, hãng hàng không phải báo trước với khách một khoảng thời gian, cụ thể do Bộ trưởng Giao thông Vận tải quy định.
Nhiều đại biểu đề nghị đưa vào luật quy định việc phải kiểm tra nồng độ cồn trong máu đối với những hành khách có dấu hiệu khả nghi. Tuy nhiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng thông lệ quốc tế chỉ kiểm tra nồng độ cồn đối với tổ lái, nên không đưa nội dung này vào luật.
Luật Hàng không dân dụng VN có hiệu lực từ 1/1/2007.
Trong ngày hôm nay, Quốc hội cũng thông qua Luật Luật sư, Luật Công nghệ thông tin và Nghị quyết phê chuẩn quyất toán ngân sách nhà nước năm 2004.
Phong Lan