Quyết định chuyển giao xe tăng giá trị cao cho Ukraine có thể là sai lầm của phương Tây, do loại khí tài này không chứng tỏ được hiệu quả trên chiến trường.
Ukraine đã tiếp nhận loạt xe tăng hiện đại của phương Tây, nhưng có thể phải dùng chúng để phòng thủ mùa đông, chờ thời cơ phản công vào năm sau.
Binh sĩ Ukraine lắp thêm tấm thép ở phía trước gầm xe tăng Challenger 2, nhằm bảo vệ điểm yếu này trước đạn chống tăng của Nga.
Quan chức Nga nói rằng lực lượng nước này đã hạ thêm một xe tăng Challenger 2 được Anh chuyển cho Ukraine chỉ với một tên lửa dẫn đường Kornet.
Video chiến trường cho thấy một chiếc Challenger 2 của Ukraine bốc cháy ở tỉnh Zaporizhzhia, trở thành chiếc xe tăng đầu tiên do Anh viện trợ bị phá hủy.
Lính tăng Ukraine cảm thấy sốt ruột khi chưa nhận được xe tăng phương Tây và phải tiếp tục vận hành những phương tiện chiến đấu cũ kỹ.
Quân đội Nga thành lập các đơn vị chuyên tiêu diệt xe tăng phương Tây viện trợ cho Ukraine, huấn luyện quân nhân cách tấn công vào điểm yếu của chúng.
Quân đội Ukraine có thể dùng tăng thiết giáp phương Tây tiến hành các mũi phản công hạn chế để phá thế bế tắc, dù khó thay đổi cục diện chiến trường.
Giới chức Ukraine thông báo tiếp nhận xe tăng Challenger 2 của Anh, loại khí tài được Bộ trưởng Reznikov mô tả là "tác phẩm nghệ thuật quân sự".
Xe tăng phương Tây nặng trên 60 tấn có thể gây ra rắc rối liên quan đến hạ tầng giao thông, đặc biệt là những cây cầu của Ukraine.
Xe tăng Challenger 2 có giá hơn 5 triệu USD, dùng pháo chính cỡ 120 mm uy lực cao, đạt tốc độ tối đa 60 km/h và tầm hoạt động hơn 500 km.
14 xe tăng Challenger 2 Anh chuyển cho Ukraine có ưu thế về hỏa lực và giáp bảo vệ, có thể giúp Ukraine tung đòn đánh uy lực trên chiến trường.
Giới chức quốc phòng Anh đang xem xét loại bỏ hơn 200 xe tăng chủ lực Challenger 2 để đầu tư vào các đơn vị tác chiến hiện đại khác.
Xe tăng Challenger 2 của Anh được trang bị giáp Chobham tưởng chừng không thể xuyên thủng, nhưng đã bị phiến quân Iraq bắn hạ bằng súng chống tăng vác vai.
Tài liệu tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng xe tăng Armata của Nga có thể đe dọa đến các đối thủ cùng thế hệ của quân đội phương Tây.