![]() |
Chấn thương của Milan Baros đang là mối lo ngại của CH Czech. Ảnh: Reuters |
Thông tin đội bóng
Đây là World Cup lần thứ 5 liên tiếp của đội tuyển Mỹ và lần thứ 8 trong lịch sử. Họ là một trong mới chỉ 7 đội tuyển góp mặt liên tiếp tại World Cup kể từ năm 1990. Ở vòng chung kết trước, Mỹ đã bị đội á quân Đức loại ở tứ kết. Đội bóng của ông Bruce Arena đã lọt vào vòng chung kết sau khi đứng đầu vòng loại khu vực Concacaf, trên cả Mexico. Mỹ đã chơi 13 trận đấu với những đội bóng châu Âu tại các vòng chung kết World Cup, thắng 3, hoà 1 và thua 9. Trong số 7 trận mở màn World Cup trước đây, họ chỉ chiến thắng 2.
Nếu tính cả thành tích của Tiệp Khắc, đây là World Cup thứ 9 của CH Czech. Kết quả tốt nhất của họ là giành HC bạc, hai năm 1934 và 1962. Đội quân của HLV Karel Bruckner chỉ có hai cầu thủ chơi ở giải vô địch trong nước, đó là Jaromir Blazek và Karel Poborsky.
Thông tin cầu thủ
Thủ môn đội tuyển Mỹ, Kasey Keller, là cầu thủ duy nhất còn sót lại của đội tuyển nước này từ World Cup 1990 tại Italy. Thế nhưng hồi đó, anh không được chơi một trận nào, là dự bị cho Tony Meola trong suốt cả giải đấu. Đã ghi 1 bàn năm 1998 và 2 bàn năm 2002, Brian McBride có thể trở thành cầu thủ người Mỹ đầu tiên ghi được bàn thắng tại ba kỳ World Cup.
Jan Koller đã ghi được 9 bàn thắng trong 8 trận đấu ở vòng loại. Sau 68 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, anh cũng đã 42 lần lập công và hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá CH Czech hiện nay cũng như Tiệp Khắc trước đây. Anh cũng gia nhập hàng ngũ những cầu thủ cao kều tại giải năm nay, với chiều cao 2m02, ngang hàng thủ môn dự bị Australia, Zeljko Kalac, và tiền đạo Serbia & Montenegro, Nikola Zigic.
Karel Poborsky là cầu thủ kỳ cựu nhất của CH Czech qua nhiều thời đại, với 115 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Tiền đạo Milan Baros là người đã ghi được nhiều bàn thắng nhất ở Euro 2004, với 5 lần làm tung lưới đối phương.
Những thông tin khác
Trận đấu này sẽ chứng kiến cuộc đối đầu của hai cầu thủ đang chơi ở CLB Hannover 96 (Đức) là Steve Cherundolo (Mỹ) và Jiri Stajner (CH Czech).
Đội hình xuất phát dự kiến:
Mỹ (4-4-2): 18-Kasey Keller; 7-Eddie Lewis, 22-Oguchi Onyewu, 23-Eddie Pope, 6-Steve Cherundolo; 15-Bobby Convey, 10-Claudio Reyna, 4-Pablo Mastroeni, 17-DaMarcus Beasley; 21-Landon Donovan, 20-Brian McBride.
HLV: Bruce Arena
CH Czech (4-4-2): 1-Petr Cech; 2-Zdenek Grygera, 6-Marek Jankulovski, 22-David Rozehnal, 21-Tomas Ujfalusi; 4-Tomas Galasek, 11-Pavel Nedved, 8-Karel Poborsky, 10-Tomas Rosicky; 15-Milan Baros, 9-Jan Koller.
HLV: Karel Brueckner
Trọng tài: Carlos Amarilla (Paraguay)
Trợ lý: Amelio Andino (Paraguay), Manuel Bernal (Paraguay)
H.L. (theo BBC)