
- Ông cảm thấy thế nào khi cầu mây nữ Việt Nam giành được tới 2 tấm HC vàng và một HC bạc tại Đại hội năm nay để vượt chỉ tiêu đề ra?
- Đây là thành công được mong đợi từ rất lâu rồi, cả thày, cả trò đều chờ từng ngày một. Chiến thắng tại ASIAD 15 này sẽ tạo tiền đề tốt cho cầu mây Việt Nam, và đặc biệt nó xoá bỏ mặc cảm mà các cầu thủ Việt Nam thường mắc phải mỗi khi đụng đầu với Thái Lan. Vâng, 17 năm rồi, từ thời của những Thuý Vinh, chúng ta mới có tấm HC vàng đầu tiên mà lại là ở giải châu Á. Tôi thật sự sung sướng và xúc động. Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy hết sức tự hào.
Cầu mây chính là môn đã mang về tấm HC vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở ASIAD 15 này, và đó là nguồn động viên tinh thần cho các VĐV ở những môn thể thao khác tiến lên giành vinh quang. Hy vọng, ở những nội dung cuối cùng ở môn wushu, các VĐV tán thủ sẽ thi đấu tốt hơn nữa để giúp đoàn thể thao hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra.
- Ngược với chiến công vang dội của đội nữ, ông nghĩ gì về đội cầu mây nam của chúng ta với thành tích rất khiêm tốn?
- Đội tuyển nam, mấy năm trước, cũng được kỳ vọng lắm. Trên phương diện nào đó, họ đã thể hiện khả năng và trình độ của mình. Có những lúc, Trung Hiếu, với những quả phát cầu bằng mu bàn chân, đã làm cho đối thủ Thái Lan, Myanmar ngỡ ngàng. Nhưng sau đó, đội tuyển nam chững lại và bắt đầu không phát triển nữa. Để xây dựng một đội cầu mạnh, chúng ta cần rất nhiều thời gian. Một thế hệ tốt ra lò phải đổi lấy bằng cả chục năm tập luyện và tích luỹ kinh nghiệm. Riêng đội nam, chúng ta phải tác động hiệu quả đến mọi khía cạnh mà bắt đầu bằng việc phát hiện và đào tạo các tài năng trẻ. Trong bối cảnh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... đều tiến bộ rất nhanh ở môn cầu mây cùng sự có mặt của 2 cường quốc ở môn này là Thái Lan và Myanmar, đội tuyển nam sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng chúng tôi sẽ giải pháp sao cho hợp lý nhất để vực dậy cầu mây nam của Việt Nam.
- Hiện tại, cầu mây Việt Nam đang gặp khó khăn về nguồn nhân lực, cả VĐV lẫn HLV. Ông đã đưa ra kế gì để phát triển hơn nữa môn thể thao này tại nước ta?
- Phải thừa nhận rằng nhân sự đang là vấn đề lớn của cầu mây Việt Nam. Đầu tiên là khó khăn về VĐV bởi hiện tại, chỉ có Hà Nội, Thanh Hoá và Đồng Nai làm cầu mây thực sự, còn các địa phương khác, họ không đầu tư đúng hướng và đầy đủ để thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao này. Những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Lưu Thị Thanh cũng phải mất chục năm để cứng cáp như vậy. Ngoài ra, lực lượng HLV bây giờ cũng rất hiếm, cho tới nay, mới chỉ có vài HLV làm được chuyên môn thôi. Thế nên, sau khi về hưu từ sang năm, tôi vẫn làm cố vấn cho đội cầu mây Việt Nam.
Chúng ta phải xây dựng những yếu tố mang tính nền móng. Chúng ta phải đam mê, nhiệt tình và sẵn sàng hết mình cho công việc của mình. Đầu tiên, chúng ta phải tăng cường đầu vào cho đội tuyển tức là các đội cầu địa phương phải mạnh, có nhiều cầu thủ giỏi. Ông cha ta đã dạy đế có rộng thì đỉnh mới cao được. Cầu mây cũng vậy, chúng ta cần có nhiều sự lựa chọn. Hiện tại, cả đội cầu mây nữ chỉ có 11 người. Số còn lại không đạt yêu cầu về chuyên môn. Để có được một cầu thủ chơi tốt, họ phải luyện tập và thi đấu tích luỹ kinh nghiệm ít nhất trong 6 năm. Các cầu thủ của Thái Lan toàn tập luyện hơn 10 năm cả đấy.
- Chúng ta đã qua mặt Thái Lan ở nội dung dành cho nữ tại ASIAD lần này. Ông nghĩ thế nào về khả năng bảo vệ tấm HC vàng ở SEA Games 24?
- Để vượt qua Thái Lan là điều cực kỳ khó với bất cứ đối thủ nào chứ chẳng riêng gì Việt nam. Dù ở giải mở rộng, giải ĐNÁ hay tầm cỡ châu Á, Thái Lan vẫn là đội cầu mây hàng đầu thế giới. Họ có nền tảng tốt để phát triển cầu mây. Ví dụ như, họ có hơn 10 trung tâm tập luyện, với lượng VĐV lên đến 300 người thi đấu tại giải vô địch cầu mây quốc gia. Họ được cọ xát thường xuyên và tiến bộ không ngừng. Trong khi đó, đội Việt Nam lại có vài sự ra đi. Lưu Thị Thanh, sau ASIAD 15, sẽ nghỉ để chuẩn bị sinh con. Nguyễn Hải Thảo, Nguyễn Thịnh Thu Ba, Nguyễn Đức Thu Hiền... cũng đều có ý định treo giày. Trong trường hợp đó, đội chúng ta sẽ suy yếu nghiêm trọng. Không chỉ SEA Games 2007 mà SEA Games 2009, chúng ta cũng khó vượt qua Thái Lan. Chúng tôi cũng đang rất lo và tìm kiếm nhân tố mới cho đội.
![]() |
Ông Hà Khả Luân và con trai Hà Tùng Lập - HLV đội cầu mây nữ Việt Nam. |
HLV trưởng đội cầu mây nam Thái Lan, ông Thawat, nhận xét: "Trình độ và đẳng cấp của cầu mây Việt Nam hiện lên rất cao. Riêng về nội dung nữ, Việt Nam vượt trội hơn Thái Lan ở nhiều mặt. Nếu đội Việt Nam cải thiện được điểm yếu về tâm lý và tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm, đội cầu mây Việt Nam sẽ là số một thế giới". |
Minh Hải (từ Qatar)