Nguy cơ sốc phản vệ lúc nào cũng thường trực xảy ra nếu cậu tiếp xúc với bất cứ thứ gì lạnh hơn nhiệt độ cơ thể mình. Vì thế Aidan không thể đi nghỉ hay ăn thực phẩm lạnh. Và rất hiếm khi cậu bé có thể chơi ngoài trời. Thậm chí ngay cả khi thời tiết ấm, cậu bé vẫn có vấn đề do đổ mồ hôi.
"Cháu không thể chơi với các bạn ở ngoài trời, điều đó khiến cháu rất buồn. Khi trời lạnh mẹ sẽ không cho phép cháu ra ngoài chơi", Aidan lộ ánh mắt buồn bã nói.
Cậu bé Adian và mẹ. Ảnh: The Mirror. |
Theo The Mirror, cậu bé rất thích bơi nhưng gia đình bé không thể tìm được một bể bơi công cộng với nhiệt độ trong nước ấm hơn 17 độ C.
Khoảng 1/6 người dân Anh mắc chứng bệnh như cậu bé được gọi là nổi mề đay do lạnh. Adian được chẩn đoán mắc chứng bệnh này cách đây 4 năm, khi mẹ cậu, chị Melissa nhận ra con có hiện tượng dị ứng chỉ với một làn gió nhẹ. Giờ đây hằng ngày chị đều mang dụng cụ, thuốc bên mình để phòng khi con cần tiêm adrenaline để điều trị sớm triệu chứng sốc phản vệ.
Chị Melissa nói: "Thằng bé không thể có một cuộc sống bình thường. Tôi thực sự thấy bất lực vì không thể làm gì giúp con. Thậm chí chỉ một cơn gió mùa hè thoảng qua cũng có thể khiến nó bị dị ứng. Mỗi khi không được cho ra ngoài chơi với bạn bè chỉ vì trời se lạnh, nó lại nghĩ chắc hẳn mình đã làm gì sai".
"Việc chữa trị bệnh mề đay không phải lúc nào cũng hiệu quả. Điều tốt nhất là tránh xa cái lạnh. Bạn không thể lường trước được quá trình dị ứng diễn ra trong bao lâu. Nó sẽ kết thúc, đôi khi sau vài tuần, thậm chí nếu không may mắn nó có thể kéo dài hằng năm", tiến sĩ Walter Bottomley, chuyên gia về bệnh da liễu cho biết.
Phương Trang