Hãng công nghiệp khổng lồ Honeywell chuẩn bị cắt giảm 6.500 nhân công (khoảng 5% tổng lao động). Nguyên nhân là do lợi nhuận quý I giảm 91%, chỉ còn 41 so với 506 triệu USD của ba tháng đầu năm ngoái.
Nhà sản xuất thiết bị mạng lớn nhất thế giới, Cisco Systems đã thông báo mức suy giảm 30% về doanh thu trong quý vừa qua và cho biết, sẽ buộc cắt giảm khoảng 8.500 nhân viên. "Bức tranh kinh tế đang quá ảm đạm", bản báo cáo của công ty tại thị trường chứng khoán New York hôm qua (16/4) đã chỉ rõ.
Tập đoàn viễn thông khổng lồ Marconi cho biết, sẽ cắt giảm 3.000 nhân viên trong tuần này, tương đương 6% nguồn nhân lực. Năm qua, nhu cầu sút giảm mạnh trên tất cả các thị trường Á, Âu, Úc và Mỹ đã khiến doanh thu, giá trị cổ phiếu Marconi rớt xuống trầm trọng.
Sự suy thoái kinh tế Mỹ đã làm gần 163.000 người mất việc trong tháng cuối của quý I - tháng thứ tư trong chuỗi cắt giảm nhân công, đưa tổng số người mất việc lên hơn nửa triệu kể từ đầu năm.
Ericsson thông báo sa thải 2.100 lao động ở Thụy Điển, đóng cửa hai nhà máy tại Anh và buộc 1.200 người ở đây phải nghỉ việc. Trong khi đó, Nokia cũng tuyên bố giảm 400 công nhân thuộc bộ phận băng thông Internet ở Helsinki, Phần Lan.
Hai tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới, Motorola và Cable & Wireless đang có kế hoạch cắt giảm nhân lực sản xuất, với tổng số người sẽ phải nghỉ việc lên tới 11.000.
Nhà sản xuất ô tô đang gặp nhiều khó khăn của Nhật, Misubishi Motors cho biết, sẽ cắt giảm đồng thời 10% số nhân viên và 30% chi phí nguyên liệu, nhằm tái thiết các dây chuyền sản xuất trong năm nay.
Hôm qua, hãng sản xuất điện thoại di động lớn thứ hai thế giới Motorola đã tuyên bố cắt giảm 300 nhân viên trong một nỗ lực tiết kiệm 15% chi phí đầu vào. Đây được coi là bước khởi đầu cho kế hoạch cắt giảm 4.000 (tương đương 12%) nhân viên, mà Motorola công bố cách đây hai tuần.