Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam Lê Quốc Ân chiều qua cho hay, Bộ Thương mại 2 nước đã thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho hàng dệt may Việt Nam vào Mỹ. Theo đó, trong thời gian 10 ngày đầu năm, đối với các lô hàng đã đến hoặc đang trên đường đến Mỹ, Bộ Thương mại Việt Nam sẽ gửi thông báo bằng fax đến hải quan Mỹ về việc đã ứng trước hạn ngạch 2007 cho hàng.
Dựa vào thông báo này, Mỹ sẽ cho thông quan lô hàng mà không ách lại tại cửa khẩu chờ sau 11/1, khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên Tổ chức thương mại thế giới, thời điểm đương nhiên được miễn hạn ngạch theo cam kết WTO.
Đối với các lô hàng dệt may chuẩn bị xuất khẩu, Bộ Thương mại Việt Nam sẽ cấp visa tự động để sản phẩm được thoải mái qua cửa khẩu hải quan Mỹ. Theo ông Ân, trong 10 ngày đầu năm, cũng không hạn chế số lượng hàng dệt may vào Mỹ.
Hồi cuối tuần trước, Hội dệt may thêu đan TP HCM đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ nhiều doanh nghiệp không nắm được thời hạn Việt Nam bắt đầu thực hiện các cam kết WTO vào ngày 11/1/2007 nên đã xuất trước nhiều lô hàng cho hợp đồng năm tới. Hầu hết hàng không có hạn ngạch, nên có nguy cơ bị hải quan Mỹ ách lại tại cửa khẩu trong 10 ngày đầu năm để chờ. Hội dệt may thêu đan TP HCM đã kiến nghị Bộ Thương mại can thiệp với Mỹ để giúp doanh nghiệp giải tỏa các lô hàng.
Theo Bộ Thương mại, việc cấp visa tự động cho hàng dệt may trong 10 ngày đầu năm là tạm thời. Ngành dệt may sẽ phải có chiến lược xuất khẩu riêng và các cơ chế chính sách trong thời kỳ hội nhập kinh tế, để tránh nguy cơ phát sinh vụ kiện chống bán phá giá từ Mỹ đối với hàng dệt may có xuất xứ từ Việt Nam.
Phan Anh