![]() |
Các nhân viên an ninh di chuyển sau những tấm khiên bảo vệ để đối phó với những người biểu tình mang gậy gộc. Một số người phản đối bị chảy máu đầu, nhưng hiện chưa xác định được có bao nhiêu nạn nhân bị thương trong cuộc đụng độ này. Chiến dịch an ninh trên nhằm đẩy lùi những người biểu tình khỏi khu vực họ chiếm giữ, để quân đội Mỹ có thể bắt đầu mở rộng doanh trại Humphreys nằm gần đó, đồng thời chuyển toàn bộ sở chỉ huy đóng tại tổng hành dinh ở Yongsan, trung tâm Seoul hiện nay tới Pyeongtaek. Seoul và Washington đạt được thoả thuận năm 2004 về kế hoạch di chuyển căn cứ quân sự Mỹ, quốc gia đang có 29.500 binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc. Về mặt lý thuyết, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng xung đột vì cuộc chiến 1950-1953 kết thúc bằng lệnh ngừng bắn chứ không phải hiệp ước hoà bình. Khoảng 1.000 người địa phương và các nhà hoạt động chống Mỹ tập trung tại ngôi trường bỏ hoang hai tầng, đòi huỷ bỏ kế hoạch di chuyển căn cứ tới Pyeongtaek. Theo kênh truyền hình YTN, có tới 3.000 cảnh sát tham gia cuộc đột kích. Hàng chục người biểu tình đã bị họ bắt giữ. Chính phủ Hàn Quốc thất bại trong các nỗ lực trước đây nhằm giải tán số người biểu tình, giao mặt bằng cho quân đội Mỹ di chuyển căn cứ. Bộ Quốc phòng nước này có nhiều cuộc đàm phán thuyết phục dân địa phương di dời để đổi lấy đền bù về tài chính. Ban đầu, có 680 gia đình ở Pyeongtaek và 2 khu vực lân cận chống lại việc giải toả các ngôi làng của họ. Nhưng sau đó hầu hết đồng ý nhận tiền đền bù và chỉ còn 70 gia đình không đồng ý. Những người này kết hợp với các nhà hoạt động chiếm giữ ngôi trường để phản đối. Đình Chính (theo AP, Reuters) |