Ông Kim Jong-un kêu gọi đất nước sẵn sàng tấn công hạt nhân bất cứ lúc nào, cáo buộc Mỹ - Hàn đang mở rộng các cuộc tập trận chung.
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản, sau khi Seoul bắt đầu nối lại thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo với Tokyo.
KCNA cho hay các vụ phóng tên lửa mới nhất nhằm huấn luyện lực lượng Triều Tiên sẵn sàng chiến đấu và "tiêu diệt kẻ thù" bất kỳ lúc nào.
Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía đông bán đảo.
Triều Tiên thông báo thông qua các biện pháp "răn đe chiến tranh", một ngày trước khi Mỹ - Hàn bắt đầu cuộc tập trận chung lớn nhất 5 năm.
Ông Kim Jong-un yêu cầu quân đội Triều Tiên đẩy mạnh tập trận, sẵn sàng cho tình huống chiến tranh khi thị sát đợt phóng tên lửa đạn đạo.
Tình báo Mỹ cho rằng Triều Tiên sắp thử hạt nhân và tiếp tục phóng tên lửa nhằm xây dựng kho vũ khí răn đe, hiện đại hóa quân đội.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên chỉ trích Mỹ cố tình làm leo thang căng thẳng trong khu vực khi diễn tập chung với Hàn Quốc.
Mỹ, Hàn Quốc sẽ tiến hành đợt tập trận Lá chắn Tự do trong hơn 10 ngày, nhằm củng cố năng lực phòng thủ, ứng phó mối đe dọa từ Triều Tiên.
Triều Tiên cho biết đã phóng thử 4 tên lửa hành trình chiến lược nhằm thể hiện sự sẵn sàng trước xung đột của "lực lượng chiến đấu hạt nhân".
Chiến hạm Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc diễn tập phòng thủ tên lửa để đáp trả vụ Triều Tiên phóng tên lửa và pháo phản lực diệt hạm.
LHQ "lên án mạnh mẽ" Triều Tiên phóng ICBM, trong khi Mỹ nói động thái này "vi phạm trắng trợn nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an".
Hàn Quốc nói Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong vòng chưa đầy 48 giờ sau vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15.
Triều Tiên tuyên bố Mỹ và Hàn Quốc phải đối mặt phản ứng mạnh mẽ chưa từng có nếu tiến hành các cuộc diễn tập quân sự theo kế hoạch.
Hàn Quốc lần đầu sau 6 năm gọi Triều Tiên là "kẻ thù" trong sách trắng quốc phòng, báo hiệu lập trường cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng.
Triều Tiên ra mắt tên lửa mới, có thể là ICBM dùng nhiên liệu rắn, trong lễ duyệt binh ban đêm ở Bình Nhưỡng để kỷ niệm ngày thành lập quân đội.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho rằng chính quyền ông Moon Jae-in làm suy yếu khả năng phòng thủ đất nước và phụ thuộc vào "hòa bình giả tạo".
Lãnh đạo Kim Jong-un yêu cầu quân đội Triều Tiên hoàn thiện hơn năng lực sẵn sàng chiến đấu và mở rộng quy mô diễn tập.
Nhà Trắng khẳng định không có ý định thù địch nhằm vào Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo Washington đang chạm lằn ranh đỏ trong khu vực.
Mỹ và Hàn Quốc diễn tập với nhiều oanh tạc cơ chiến lược và tiêm kích tàng hình, khiến Triều Tiên phản đối dữ dội.