Kinh tế Trung Quốc, Ấn Độ đều đang trong tình trạng khó khăn, và khơi mào chiến tranh thương mại sẽ khiến đôi bên thiệt hại nặng nề.
Hàng nhập khẩu từ Trung Quốc chờ nhiều ngày tại cảng Ấn Độ vẫn chưa được thông quan, gây lo ngại căng thẳng biên giới làm gián đoạn chuỗi cung ứng.
Trên chuyến bay tới Davos, Trump cho biết Mỹ là số một thế giới và mục tiêu của ông tại sự kiện này hoàn toàn là về kinh tế.
MỹCác phán quyết gần đây của tòa án có thể mở ra những thách thức mới đối với chiến lược thuế quan mà ông Trump sử dụng.
MỹHơn một thập kỷ sau cuộc đại suy thoái, người Mỹ đã tin nền kinh tế của nước họ thật sự tốt lên.
Nikkei đặt dấu hỏi liệu ông Tập Cận Bình thật sự có một năm 'lép vế' so với Donald Trump trên bàn thương mại.
Nhà đầu tư lạc quan với báo cáo tài chính Intel và thông tin Mỹ gần hoàn tất thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.
Tại một diễn đàn ở Singapore hôm nay, Thống đốc Philippines Benjamin Diokno gọi Trump là "rủi ro lớn nhất với kinh tế thế giới".
Tổng thống Mỹ có thể trì hoãn hoặc rút lại một số loại thuế, nhằm thuyết phục Trung Quốc cam kết quyền sở hữu trí tuệ và mua lại nông sản.
MỹChủ tịch Fed đã có bình luận ôn hòa và lạc quan hơn về kinh tế Mỹ, mở khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất.
Thay vì sản xuất máy hút bụi cho Philips, Honeywell và chịu thuế cao của Mỹ, Matsutek tự làm thương hiệu robot riêng, bán tại Trung Quốc.
Trump cho rằng Fed 'toàn hành động sai' nhưng giới phân tích, doanh nghiệp khẳng định thuế nhập khẩu mới đang bóp nghẹt việc kinh doanh.
Sau các thông tin trái chiều cuối tuần trước, sự đáng tin của ông Trump trở thành lo ngại chính với Trung Quốc trong việc đạt thỏa thuận.
Thuế nhập khẩu của Mỹ buộc nhiều thương hiệu lớn chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc, khiến nhiều nhà máy tại đây lao đao.
Dịu giọng hơn với Trung Quốc nhưng Trump vẫn không từ bỏ cách đàm phán dùng biện pháp cứng rắn, gây rối loạn kinh tế toàn cầu.
Rút hoạt động theo yêu cầu của Trump, doanh nghiệp Mỹ xem như "tặng" cơ hội tăng trưởng toàn cầu quy mô lớn cho công ty Trung Quốc.
Ông Trump cho biết, ngày 25/8, phía Trung Quốc đã gọi điện cho quan chức thương mại Mỹ đề xuất nối lại đàm phán.
Chỉ số tại các thị trường lớn mất vài phần trăm sáng nay, do đòn thuế mới nhất Mỹ và Trung Quốc áp lên nhau.
Sáng nay, giá vàng miếng SJC đã vượt 43 triệu đồng mỗi lượng sau khi vàng thế giới lúc mở cửa tăng gần 30 USD mỗi ounce.
Nhà Trắng giải thích ông Trump không hề hối tiếc vì khởi xướng chiến tranh thương mại khi nói “có nghĩ lại về việc này”.