Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice hôm qua đặt bút ký với quan chức Czech về thoả thuận triển khai một phần hệ thống phòng thủ tên lửa của Washington tại quốc gia Đông Âu này.
> Ba Lan chưa gật đầu với lá chắn tên lửa
Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã không thành công trong việc đạt được thỏa thuận lắp đặt hệ thống tên lửa đánh chặn ở Ba Lan, trước khi lên đường công du châu Âu hôm qua.
Ngoại trưởng Nga yêu cầu Mỹ dừng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu và ngừng mở rộng NATO sang phía đông, để hai bên có thể hàn gắn mối quan hệ đang rạn vỡ.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết những bất đồng về hiệp ước kiểm soát vũ khí và hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ ở châu Âu khiến Matxcơva và NATO khó nói chuyện hợp tác.
> Tổng thống Nga dọa đáp trả tên lửa Mỹ
Tư lệnh không quân Nga Alexander Zelin hôm qua cho biết, nước này sẽ triển khai thêm binh sĩ và các loại khí tài tại căn cứ không quân đặt trên đất Kyrgyzstan.
> Máy bay chiến lược Nga hồi sinh / Khám phá Tu-95 qua ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm qua lần đầu tiên cùng lên án kế hoạch lập hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và cho rằng nó sẽ đẩy lùi các nỗ lực giải giáp quốc tế.
> Medvedev và cái nhìn về phương Đông
Ông chủ mới của Kremlin Dmitry Medvedev tuyên bố sẵn sàng đáp trả thích đáng kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu, nhưng cũng để ngỏ khả năng đối thoại.
> Nga muốn giám sát căn cứ tên lửa của Mỹ
Trong một diễn biến cho thấy đàm phán giữa Mỹ với Ba Lan sắp đến hồi đổ vỡ, một quan chức cấp cao Mỹ hôm qua cho biết Washington sẵn sàng kiếm một địa điểm khác để đặt một phần hệ thống lá chắn tên lửa, nếu Warsaw không nhượng bộ.
Một trạm radar cảnh báo sớm tên lửa hoàn toàn mới sẽ được đưa vào khai thác từ cuối năm nay tại Armavir, tây nam nước Nga
Matxcơva muốn các sĩ quan của họ có mặt thường trực tại nơi đặt hệ thống tên lửa phòng thủ của Mỹ ở Ba Lan và Czech để đảm bảo rằng hệ thống này không nhắm vào Nga.
> Bush: Nga có thể xuyên thủng lá chắn tên lửa
Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mostafa Mohammad Najjar hôm qua tuyên bố thế giới cần một lá chắn tên lửa để chống lại các mối đe dọa đến từ Mỹ và Israel.
> NATO hậu thuẫn lá chắn tên lửa
Tổng thống Mỹ Bush và người đồng nhiệm Nga Putin đã chấm dứt cuộc gặp thượng đỉnh cuối cùng với những lời lẽ tốt đẹp về nhau nhưng bất đồng về hệ thống tên lửa của Mỹ còn nguyên.
> Bush: Nga có thể đánh bại lá chắn tên lửa
Tổng thống Mỹ Bush đã đến Nga hôm qua để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh cuối cùng với người đồng nhiệm Nga Putin tại khu nghỉ mát Sochi.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua cảnh báo việc NATO mở rộng về phía lãnh thổ nước này sẽ được hiểu là mối đe dọa, nhưng ông loại trừ khả năng xảy ra cuộc Chiến tranh Lạnh mới.
Hôm qua, hội nghị thượng đỉnh khối quân sự Bắc Đại Tây Dương đã thông qua thông cáo chung, trong đó ủng hộ kế hoạch của Mỹ đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan và Czech.
> NATO không kết nạp Gruzia và Ukraina
Tổng thống Mỹ Bush hôm qua hứng chịu một thất bại ngoại giao cay đắng, khi các đồng minh NATO khước từ đề nghị của ông đưa hai nước thuộc Liên Xô cũ là Ukraina và Gruzia vào tiến trình gia nhập khối quân sự này.
Bảy năm sau khi nhìn vào mắt và thấy được tâm hồn Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ George Bush gọi cuộc gặp tới đây với người đồng nhiệm Nga là cơ hội cuối cùng để "thấu tỏ lòng nhau".
> Bush đi châu Âu tạm biệt Putin
Hai tổng thống Nga và Mỹ sẽ ký một tài liệu chung, trong đó có phần nội dung liên quan đến hệ thống lá chắn tên lửa ở Đông Âu.
> 'Nga có thể đánh bại lá chắn tên lửa' / Gai góc Nga - NATO
Tổng thống Mỹ George Bush, trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh NATO hôm nay, châm ngòi cho một cuộc tranh cãi giữa các thành viên về việc Ukraina và Gruzia đã nên gia nhập khối hay chưa.
Tổng thống Mỹ Bush hôm qua khẳng định kế hoạch đặt lá chắn tên lửa tại Trung Âu sẽ không đe dọa Matxcơva, vì Nga có đủ sức mạnh quân sự để vượt qua hệ thống phòng thủ này.