Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev cho rằng Mỹ tổ chức Hội nghị Dân chủ nhưng lại là bên "lạm dụng các nước khác".
Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ hỗ trợ Ukraine tấn công lực lượng hạt nhân, nguy cơ gây ra xung đột trực tiếp giữa hai cường quốc.
Quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho biết nỗ lực hội nhập với phương Tây của nước này không còn và cả quan hệ hợp tác cũng chấm dứt.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết Tổng thống Putin đã không trao đổi với ông kể từ khi ông được bổ nhiệm chức vụ này năm 2017.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo hủy cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, sau khi Moskva công nhận hai vùng ly khai Ukraine độc lập.
Ngoại trưởng Lavrov nói quan chức phương Tây truyền bá mối đe dọa về "chiến dịch tấn công Ukraine" chỉ để thỏa mãn mong muốn cáo buộc Nga.
Không quân Mỹ triển khai thêm một số tiêm kích F-35 tới Đức nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tập thể của NATO giữa căng thẳng với Nga.
Mỹ và phương Tây liên tục cáo buộc Nga điều động lực lượng tới khu vực giáp biên giới Ukraine để tiến đánh, khiến khủng hoảng leo thang thành ngòi nổ xung đột.
Mỹ liên tục cảnh báo về hành động quân sự của Nga với Ukraine dù Moskva bác bỏ, dường như nhằm tạo nỗi sợ hãi thường trực ở châu Âu, theo đại tá Nguyễn Minh Tâm.
Quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ điều thêm 3.000 binh sĩ tới Ba Lan để trấn an đồng minh NATO trong lúc căng thẳng Ukraine leo thang.
Ukraine được cho là đề nghị Mỹ triển khai một số tiểu đoàn phòng thủ tên lửa THAAD gần Kharkov, động thái có thể khiến Nga tức giận.
Mỹ tăng cường hơn 2.000 quân tới châu Âu nhằm trấn an đồng minh và cảnh báo Nga, khi khủng hoảng Ukraine leo thang, theo giới chuyên gia.
Tổng thống Lukashenko nhận định Ukraine đang bị Mỹ đẩy vào xung đột với Nga nhưng Kiev không muốn chiến tranh.
Đại sứ Mỹ nói Moskva định tăng 6 lần quân số tại Belarus, còn đại sứ Nga bác cáo buộc và cho rằng Washington làm leo thang căng thẳng.
Tổng thống Biden cho biết sẽ sớm điều lượng nhỏ binh sĩ Mỹ tới Đông Âu để tăng cường hiện diện của NATO tại đây.
Đại sứ Sullivan nói Nga khẳng định không muốn chiến tranh, song lại "đặt súng trên bàn đàm phán" với Mỹ bằng cách điều quân đến gần Ukraine.
Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Nga không muốn chiến tranh, nhưng cũng không cho phép lợi ích quốc gia bị đối phương "vùi dập tàn tệ hay phớt lờ".
Ngoại trưởng Blinken muốn giữ kín thông tin về văn bản hồi đáp đề xuất an ninh với Nga, nhằm tạo "không gian đàm phán bí mật" cho ngoại giao.
NATO từ chối yêu cầu của Moskva là ngừng mở rộng liên minh sang các quốc gia từng thuộc Liên Xô, thay vào đó yêu cầu Nga rút quân.
Mỹ tuyên bố sẽ "phản ứng nhanh chóng và dứt khoát" nếu Belarus cho phép Nga dùng lãnh thổ để có hành động quân sự với Ukraine.