Người gửi: Đoàn Hữu Hiệp
Tôi là học trò cũ của thầy Khoa. Ngay khi biết tin vụ việc xảy ra, tôi đã có mặt. Không ít lần tôi nghe thầy phàn nàn về những tiêu cực xảy ra, cả những thông tin thầy yêu cầu các cấp lãnh đạo xem xét các vụ việc, thế nhưng tất cả đâu lại vào đấy, tất cả là những lời hứa suông của các vị lãnh đạo đáng kính.
Thiết nghĩ, nếu chỉ có những người thẳng thắn tuyên chiến với tiêu cực trong học đường như những người như thầy Khoa thì vẫn chưa đủ, xã hội phải trao cho họ những đặc quyền riêng, đó là quyền lực thì mới có hy vọng cho cuộc chiến đầy gian nan phía trước.
Người gửi: huongdth
Đọc xong bài viết tôi thấy rất bức xúc, hình như họ không hiểu rằng hành động và việc làm của những người như thầy Khoa là vô cùng đáng trân trọng hay sao? Phải nhờ những người như vậy chúng ta mới hy vọng có được một nền giáo dục thật sự tiên tiến được, con em chúng ta mới tránh được những "vấn nạn'" trong giáo dục mà cha anh chúng đã từng trải qua. Hãy trừng phạt thật nghiêm những kẻ coi thường pháp luật ấy.
Người gửi: Nguyen Dang Luong
Tôi cảm thấy rất bất bình trước những hành động côn đồ đến trắng trợn kia. Họ phải bị pháp luật nghiêm trị để răn đe và ngăn chặn những điều xấu có thể tiếp diễn với thầy Khoa trong tương lai.
Chẳng lẽ, trong thời đại ngày nay lại có những hành động vi phạm pháp luật trầm trọng đến như vậy? Thật không thể chấp nhận những hành động coi thường người khác và pháp luật như thế. Những người tốt như thầy Khoa nếu không được bảo vệ thì ai dám lên tiếng về những hành động tiêu cực trong giáo dục?
Tôi phải nói rằng nền giáo dục nước ta đang ở tình trạng báo động về chất lượng giáo dục. Hy vọng những nhà chức trách hãy cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, bảo vệ những người lương thiện và dũng cảm, sẵn sàng đấu tranh vì lẽ phải và công bằng.
Người gửi: Phan Hoài Nhân
Trường hợp của thầy Khoa mà các ban ngành chức năng không can thiệp "đúng mức" để ảnh hưởng đến cá nhân và gia đình thầy thì tôi tin chắc ngành Giáo dục nước ta có phát triển đến mấy vẫn còn những "ung nhọt" khó mà chữa khỏi. Tôi kính chúc thầy Khoa sức khỏe và yên tâm nghề nghiệp. Bên cạnh thầy còn có những người ủng hộ việc làm của thầy và những việc làm của người khác nhằm chống tiêu cực trong ngành giáo dục nói riêng và xã hội nói chung.
Người gửi: nguyễn thắng
Người bảo vệ công lý mà bây giờ lại phải nơm nớp lo sợ trả thù thì thử hỏi sau này có mấy ai dám làm? Pháp luật không làm gì được sao? Phải có khung hình phạt đặc biệt răn đe những kẻ kia chứ không có biện pháp mạnh thì tôi e rằng thầy ở gần bọn chúng thế có ngày...
Người gửi: Bùi Tiến Tình
Các cơ quan bảo vệ pháp luật lại để cho người chống tiêu cực phải chịu thiệt thòi như vậy sao? Thật không thể chấp nhận được những người coi thường pháp luật. Cần phải xử lý thật nghiêm minh những kẻ đang phá hoại một thế hệ trẻ, phá hoại một nền giáo dục của đất nước có truyền thống ham học hỏi và hiếu học như Việt Nam.