Người gửi: Chu Quang Tuyến
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: VHVN cần thêm nhiều tác phẩm như Cánh đồng bất tận
Tôi có đọc thấy ý kiến một số bạn cho rằng văn học nên hướng tới ý nghĩa tích cực, không nên nặng nề như đưa con trẻ vào những tình cảnh quá tối tăm trong cuộc sống. Thực ra những người nghĩ như vậy chắc hẳn chưa từng nghe hay nhìn thấy những cảnh đời như vậy trong xã hội, vì vậy làm sao có thể hiểu và cảm thông với những nhân vật và tác giả cuốn truyện.
Thật ra những hoàn cảnh thương tâm trong xã hội có rất nhiều, đưa lên sách, dùng nghệ thuật văn học để khơi dậy lòng thương cảm, căm phẫn của người đọc đối với mặt trái xã hội là cái tài của tác giả không phải ai cũng làm được, mà lại rất tài tình như Ngọc Tư. Những con người không nhìn thấy, cảm được nỗi đau của đồng loại (vẫn còn khá nhiều trong xã hội) thì làm sao có thể đọc và hiểu được những tác phẩm mang tính nhân văn nói chung chứ chưa nói đến Cánh đồng bất tận. Đáng tiếc là còn nhiều người có lẽ không bao giờ hiểu được điều đó vì từ lúc sinh ra đến khi chết chắc họ chỉ muốn ở bên trong cái thế giới vui tươi yên ấm dành sẵn cho họ.
Theo tôi, ý kiến của các học giả, nhà văn, nhà văn hóa nổi tiếng về CĐBT đã nói lên giá trị của nó. Xin cám ơn các bạn và cám ơn NNT đã có một tác phẩm như thế cho đời.