Người gửi: Truong Hoang Khoa
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Cần có tầm nhìn tổng thể hơn khi làm luật
Nội dung các luật còn thiếu nhiều chi tiết và thậm chí còn mâu thuẫn với nhau. Điều này cũng dễ hiểu nếu chúng ta xem lại cách làm luật của mình. Với nhân sự chuyên trách quá thiếu, các đại biểu chủ yếu là kiêm nhiệm, hầu hết các luật của chúng ta đều do các Bộ soạn thảo và đệ trình với Quốc hội.
Mỗi luật do một Bộ chủ trì, và do vậy với cách nhìn hạn hẹp trong phạm vi của mỗi Bộ, các luật của chúng ta cứ lần lượt hình thành mà không có hoặc có nhưng sự liên kết với nhau không tốt. Đến khi Quốc hội xem xét, nhiều khi chỉ rà soát lại về mặt câu chữ mà thiếu một sự liên hệ với các luật khác, luật được thông qua, rồi ban hành. Khi ban hành, luật cũng khó có thể bước ngay vào cuộc sống được do còn thiếu quá nhiều chi tiết. Và lại phải chờ các văn bản dưới luật ra đời để hướng dẫn thi hành các luật này. Cũng như quá trình hình thành luật ở trên, các văn bản này liên tục mâu thuẫn nhau, và thậm chí còn hướng dẫn sai.. luật.
Chúng ta cần có một cơ quan đủ mạnh để có thể chủ nhiệm các dự luật, luật. Cơ quan này cần có một tầm nhìn bao quát, có thể liên kết tốt các đơn vị thực hiện.