Năm nay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến cán mốc 732 tỷ USD, tăng 10% so với 2021, theo Bộ Công Thương.
HSBC dự báo tài khoản vãng lai của Việt Nam có khả năng thâm hụt trong năm 2021 trước khi có thặng dư nhẹ năm sau.
Tháng 11 tiếp tục xuất siêu 100 triệu USD, giúp cán cân thương mại của Việt Nam xoay chiều, xuất siêu trở lại sau 11 tháng.
Thâm hụt thương mại tiếp tục tăng trong tháng 8 với 1,3 tỷ USD, đẩy nhập siêu luỹ kế 8 tháng đầu năm lên hơn 3,7 tỷ USD.
Ông Đỗ Thắng Hải cho rằng, Việt Nam nhập siêu 2 tỷ USD trong tháng 5, nhưng phần lớn nhập về phục vụ sản xuất, xuất khẩu, nên "không đáng lo".
Tháng 5, Việt Nam đã nhập siêu 2 tỷ USD trong khi 4 tháng trước đó xuất siêu 1,63 tỷ USD.
Xuất nhập khẩu quý I đạt 122,73 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ, với thặng dư thương mại gần 4 tỷ USD, chủ yếu từ khu vực FDI.
2019 là năm thứ 5 liên tiếp TP HCM ghi nhận tình trạng nhập siêu.
Phát biểu trước các cử tri ủng hộ, Tổng thống Mỹ hài hước khoe mái tóc và cho biết luôn nỗ lực tìm cách che giấu khiếm khuyết của nó.
Nhiều cơ hội đầu tư và xúc tiến thương mại trong lĩnh vực công nghệ cao, nông lâm thủy sản... vừa được cộng đồng doanh nghiệp 2 nước chia sẻ, gợi mở.
Lũy kế 4 tháng đầu năm, cả nước vẫn xuất siêu hơn 680 triệu USD, chủ yếu nhờ khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Theo Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong nửa đầu tháng 4 đạt hơn 12,15 tỷ USD, giảm gần 8% so với nửa cuối tháng 3.
Dù nhập siêu 300 triệu USD trong tháng 3, tính chung cả quý, cán cân thương mại cả nước vẫn thặng dư, theo số liệu của Tổng cục Thống kê.
Xuất khẩu sẽ là điểm sáng chính yếu giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,6%, theo Ngân hàng Hong Kong Thượng Hải (HSBC).
Cán cân thương mại của Việt Nam cũng thặng dư trở lại nhờ xuất siêu mạnh trong nửa cuối tháng 8.