Cựu trọng tài nổi tiếng người Anh Graham Poll cho rằng việc cấm thi đấu bốn trận đối với Lionel Messi vì lăng mạ trọng tài là quá mức cần thiết.
Sau khi FIFA ra quyết định cấm thi đấu bốn trận đối với Lionel Messi, tuyển nhận ngay thất bại 0-2 trên sân của Bolivia.
"Búp bê Nga" Maria Sharapova sẽ trở lại thi đấu vào cuối tháng Tư tới, sau 15 tháng vắng mặt theo án kỷ luật vì sử dụng doping.
Hakan Calhanoglu sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải 2016-2017 do vi phạm quy định chuyển nhượng.
Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cấm Timor-Leste tham gia vòng loại giải vô địch châu Á 2023 do tội dùng giấy tờ giả để đưa nhiều cầu thủ Brazil vào đội tuyển.
Ủy ban chống doping quốc tế WADA cảnh báo về khả năng cấm thi đấu bốn năm liền đối với tiền vệ của Man City, Samir Nasri.
Đội đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đặt sẵn mặt nạ tiền đạo Jamie Vardy trên khán đài để CĐV có thể đeo và cùng phản đối án phạt cấm thi đấu.
Cầu thủ đắt giá nhất thế giới không thể ra sân ở trận gặp Bournemouth vì phải thi hành án phạt khi còn khoác áo Juventus.
Liên đoàn Quần vợt Thế giới (ITF) đã ban hành án phạt với tay vợt người Nga vì kết quả xét nghiệm dương tính với doping hồi tháng một.
Bất chấp việc đang bị cấm thi đấu do dương tính với doping, ngôi sao quần vợt 29 tuổi vẫn được điền tên vào danh sách đoàn VĐV Nga dự Olympic 2016.
Femke van den Driessche lắp động cơ vào các phụ tùng của chiếc xe đạp và dự thi tại Giải vô địch xe đạp địa hình Cyclo-Cross hồi tháng 1.
Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) quyết định tất cả các VĐV dính vào nạn dàn xếp tỷ số hay cá cược đều sẽ lãnh án cấm thi đấu trọn đời.
Sa Jae-Hyouk, người từng giành huy chương vàng cử tạ nội dung 77kg tại Olympic Bắc Kinh 2008, lĩnh án phạt nặng vì vụ xô xát với đồng nghiệp Hwang Woo-Man.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp FFF, Noel Le Graet vừa ra quyết định không gọi tiền đạo Karim Benzema vào đội tuyển cho đến khi nghi án tống tiền được giải quyết xong.
Đội chủ sân Stamford Bridge bày tỏ thái độ không hài lòng với quyết định của Liên đoàn bóng đá Anh về việc "phạt nguội" Diego Costa.
Thủ quân tuyển bóng đá nữ Iran, Niloufar Ardalan vừa phải vắng mặt tại giải vô địch futsal châu Á, do không được chồng đồng ý cho xuất ngoại thi đấu.
Với ba lần bị phạt do cắn đối thủ, ngôi sao người Uruguay mất cơ hội thi đấu tới 39 trận.
Tiền đạo Real Madrid nhận mức phạt cao nhất từ BCT La Liga vì chiếc thẻ đỏ anh nhận trong trận hòa Bilbao.
Tay vợt Serbia đã bị Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) phạt nặng vì từ chối kiểm tra doping qua đường máu khi tham dự Monte Carlo Masters hồi tháng 4.
Malaga, một trong 16 đội có mặt ở vòng loại trực tiếp Champions League 2012-2013, đã bị cấm thi đấu một năm trên đấu trường châu Âu do vi phạm luật công bằng tài chính.