Vụ án "Tiến sĩ dạy làm giàu" lừa đảo 2.700 tỷ đồng được toà đánh giá đặc biệt nghiêm trọng, số lượng bị hại lớn, khiến nhiều gia đình lâm cảnh khó khăn, kiệt quệ kinh tế, gây hoang mang bất bình cho xã hội.
Vì thế, "tiến sĩ dạy làm giàu" Phạm Thanh Hải bị phạt chung thân. Toà tuyên ông Hải bồi thường hơn 572 tỷ cho 543 người. Nhưng31 người còn lại không nhận là bị hại, không yêu cầu bồi thường, từ chối tư cách bị hại và yêu cầu trả tự do cho bị cáo vì vẫn tiếp tục tin những lời hứa hẹn năm xưa của ông, giúp họ thành tỷ phú.
Đây là một chuyện hy hữu khi có nhiều bị hại kêu oan thay cho bị cáo, độc giả Thanh Thanh bình luận: "Họ không chỉ muốn bênh vực ông Hải mà sâu trong tiềm thức chỉ muốn bênh vực bản thân, họ không thể chấp nhận được việc đối mặt với gia đình, họ hàng và thừa nhận đã sai lầm.
Rất nhiều người trong số này được con cái, người nhà khuyên bảo nhưng không bao giờ nghe, chỉ tin tuyệt đối người ngoài, nên cho đến hết đời họ vẫn sẽ bảo vệ ông Hải đến cùng, cũng chính là bảo vệ sự lựa chọn của bản thân".
Ba lý lẽ mà những bị hại đưa ra để kêu oan thay là: "Dự án chắc chắn có lãi", "Tiền của tôi, đầu tư vào đâu là quyền tôi", "Tiến sĩ Hải là nhân tài". Bạn đọc thieugia_totbung nói: "Đây là tâm lý phóng lao phải theo lao, bây giờ nhận ông Hải sai thì tức là bản thân họ đã sai và đặt niềm tin sai chỗ, những người cố chấp không chịu được vấn đề này.
Họ muốn níu giữ lại cái tôi của mình, mặc dù thực tế là trong vô vọng vì khả năng lấy lại tiền đã khó rồi, thành tỷ phú thế nào được?".
Một bị hại vừa nói vừa khóc, rồi hát hai bài sáng tác riêng tặng bị cáo. "Những người tầm thường đâu thấy con đường anh đi/ Sau này trăm năm anh mà mệt yếu/ Sẽ có hàng ngàn tỷ phú đến thăm".
Độc giả TVan bình luận:
"Khi tham gia những khoá học đầu tư làm giàu, hiệu ứng đám đông rất khủng khiếp. Nó làm người tham gia hưng phấn quá độ và cảm thấy như mình được khai sáng, còn những người bên ngoài là không hiểu biết và họ không cần phải nghe theo.
Một đặc điểm rất chung của những người tham gia:
- Đã về hưu, có vốn nhàn rỗi, không cập nhật thường xuyên về xã hội, kinh tế, vẫn giữ cách suy nghĩ có thể đưa tiền cho người khác đầu tư và ngồi không hưởng một mức lãi suất khổng lồ.
- Những người không có công ăn việc làm ổn định, ảo tưởng về việc làm giàu thần tốc, cuốn theo vòng xoáy không thoát ra nổi.
Đây đều là những người có nhận thức, hiểu biết hạn chế, dễ bị tác động bởi số đông, dễ bị ấn tượng bởi những vẻ ngoài hào nhoáng. Hậu quả của những trường hợp này không chỉ là vấn đề tiền nong, nó còn phá huỷ sự đoàn kết và lòng tin trong mỗi gia đình. Chính người thân của những người này mới phải gánh các hậu quả khủng khiếp mà nó mang lại.
Đây chỉ là một trường hợp điển hình, hiện tại các lớp 'phát triển bản thân, học làm giàu' có rất nhiều, học phí mấy chục triệu đồng một tháng là một vấn đề thực sự của xã hội".
Hữu Nghị tổng hợp
>> Quan điểm của bạn thế nào? Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.