Để thực hiện một thủ tục hành chính trong nhóm đất đai, trung bình mỗi doanh nghiệp phải bỏ 32,2 giờ, mất chi phí trực tiếp khoảng 3,8 triệu đồng.
Nhiều chuyên gia đánh giá, cải cách môi trường kinh doanh hai năm gần đây có xu hướng chững lại, thậm chí nhiều dự thảo luật sửa đổi theo hướng siết chặt hơn.
Để hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng một công trình, doanh nghiệp Việt Nam cần 166 ngày, gấp nhiều lần các nước trong khu vực.
Cổng tham vấn điện tử ghi nhận ý kiến và gỡ khó cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dự kiến được Chính phủ vận hành cuối năm nay.
Nhóm thủ tục xây dựng có chi phí trung bình hơn 64 triệu đồng, tuy nhiên nhiều trường hợp lên đến hàng tỷ đồng.
Đại diện Bộ Tài chính cho rằng bên cạnh việc gửi hồ sơ điện tử, doanh nghiệp vẫn bị yêu cầu phải xuất trình hồ sơ, chứng từ giấy.
Nêu khó khăn về việc chậm hoàn thuế, Tập đoàn Hoa Sen nhanh chóng được Tổng cục Thuế giải quyết tại buổi đối thoại với doanh nghiệp của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.
Câu chuyện chồng chéo kiểm tra, giám sát tiếp tục là vấn đề nổi cộm được Tổ công tác nhắc đến tại Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.
Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông được xây dựng theo hướng trao quyền "chấm điểm" cho người dân.
Mỗi năm doanh nghiệp phải bỏ ra 28,6 triệu ngày công với chi phí 14.300 tỷ đồng cho việc kiểm tra hàng hóa.
PGS.TS Phạm Bích San đề nghị thiết kế lại bộ máy, đẩy mạnh công khai trong hoạt động của cơ quan hành chính.
Việc Chính phủ ban hành chỉ thị ngay trong buổi đối thoại là điểm nhấn lớn tại "Hội nghị Diên Hồng" của các doanh nghiệp tư nhân.
Cơ quan quản lý cho biết đã xử lý 77% kiến nghị của doanh nghiệp, song còn nhiều quy định, rào cản kinh doanh cần tiếp tục được gỡ bỏ.
Giữa thảm họa động đất-sóng thần năm 2011 tại Nhật, thế giới đã cảm kích trước hình ảnh lãnh đạo Điện lực Tokyo cúi đầu xin lỗi người dân về những thiệt hại tại nhà máy điện hạt nhân...
Báo cáo của WB cho thấy doanh nghiệp mất khoảng 770 giờ mỗi năm để nộp thuế, cao hơn nhiều số liệu công bố của các cơ quan quản lý trong nước.
Chuyên gia Ngân hàng Thế giới cho rằng thay đổi nhận thức của cán bộ thuế là việc làm nhiều thách thức và mất thời gian.
Hàng loạt giải pháp về thuế, thủ tục hành chính, cơ chế ưu đãi được Chính phủ công bố chiều 25/8, trong nỗ lực vực dậy sản xuất kinh doanh vẫn ì trệ hiện nay.
Số tiền này được căn cứ trên chi phí doanh nghiệp phải trả cho nhân viên kế toán, khi phải thực hiện hàng trăm giờ khai, nộp thuế mỗi năm.