"Tôi biết có ông chủ tịch phường mang tới 22 chức danh khác nhau", ông Tân nói. Theo vị đại biểu này, Hà Nội cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nếu không muốn bị gọi là "mị dân". Phải làm sao để khi người dân cần có văn bản thì chỉ lên mạng tìm là thấy ngay.
![]() |
Các đại biểu góp ý tại kỳ họp HĐND. Ảnh: HH |
Đại biểu Trần Văn Thanh cho rằng, khi hội họp cán bộ thành phố thì tỏ quyết tâm cải cách rất cao, song khi về địa phương thì vẫn đâu vào đó. Từ đó cho thấy, từ hội nghị đến thực tế là cả khoảng cách rất xa. "Chúng ta cần giáo dục cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ của mình. Cải cách hành chính phải công khai để người dân dễ tiếp cận, cần đưa thành văn bản liên thông giữa các ngành để cùng phối hợp thực hiện, tránh tình trạng mỗi cơ quan làm một kiểu", ông Thanh nói.
Công khai quy hoạch, tạo điều kiện nhà ở cho người nghèo
Đại biểu Trần Văn Thanh cũng bày tỏ sự bức xúc về việc thiếu công khai khi quy hoạch, đặc biệt ở khu dự án tại quận, huyện, đã làm hạn chế đầu tư. "Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, đề nghị thành phố quan tâm đầu tư hạ tầng khung, để phát triển hạ tầng đồng bộ, vừa tạo quỹ đất để thu hút đầu tư", ông Thanh nêu vấn đề.
Trước thực trạng đấu giá đất trầm lắng trên địa bàn thành phố, ông Thanh cho rằng, do hạ tầng khu đấu giá đất chưa đạt yêu cầu và trình tự thủ tục, trách nhiệm của từng cơ quan chưa rõ ràng. Do vậy, để thúc đẩy cần xây dựng lại trình tự thủ tục, phân công trách nhiệm rõ ràng.
Nhiều đại biểu HĐND cũng bày tỏ sự quan tâm về đề án xây dựng nhà ở xã hội vừa được UBND trình bày. Theo ông Vũ Đức Tân, chương trình này lại vô hình trở lại thời bao cấp về nhà ở bởi không phải tất cả người nghèo đều tập trung về thành phố. Ngoài ra, khi được mua với cơ chế ưu đãi sẽ tạo nảy sinh tiêu cực. "Người nghèo bây giờ cũng muốn ở nhà chất lượng cao với thang máy. Chúng ra cần có chính sách xã hội hơn là quỹ nhà xã hội", ông Tân nhận xét.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Minh bày tỏ băn khoăn, thành phố phải có cách thức để nhà ở xã hội về đúng đối tượng. Bà Minh dẫn chứng làng sinh viên Hacinco đã lập dự án xây nhà cho sinh viên thuê, nhưng nay cho các gia đình, văn phòng, nhà hàng... thuê lại, khiến an ninh trật tự khu vực này rất phức tạp.
Đến cuối giờ chiều 18/7, vẫn còn nhiều đại biểu HĐND muốn tham gia phát biểu, song chủ tọa kỳ họp đã dời sang ngày hôm sau vì hết giờ.
Sáng nay, HĐND thành phố sẽ tiếp tục thảo luận và thông qua nghị quyết tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm.
6 tháng qua, Hà Nội tăng trưởng GDP 10,6%, trong đó lĩnh vực công nghiệp tăng 13,2%, dịch vụ tăng 9,2%; nông lâm thủy sản tăng 0,1%; tổng vốn đầu tư xã hội đạt 16.300 tỷ đồng. Đáng chú ý, giá trị xuất khẩu tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây, đạt 1.690 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 16.174 tỷ, 46,5% dự toán năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Một số khoản thu đạt khá như thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thuế thu nhập với người có thu nhập cao, thuế chuyển quyền sử dụng đất. |
Đoàn Loan