![]() |
|
Ông Trần Văn Truyền. Ảnh: P.V. |
- Việc quy định về kê khai tài sản đã ban hành hiện nhiều địa phương chưa triển khai. Ý kiến của ông về việc này thế nào?
- Chiếu theo quy định, việc chấp hành của các địa phương hơi chậm. Đáng ra, họ phải đồng loạt triển khai trong tháng 12, dứt điểm và báo cáo cuối tháng 1 nhưng nay đã cuối tháng 2 vẫn chưa có địa phương nào báo cáo. Tôi đã họp với các đơn vị chức năng của Thanh tra Chính phủ, giao Cục phòng chống tham nhũng soạn thảo biểu mẫu báo cáo và văn bản thúc đẩy các địa phương.
Đây là lần đầu áp dụng, lại vào thời điểm áp Tết nên các địa phương chưa có kinh nghiệm, thời gian lại bị động. Tuy nhiên, tới đây, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành kiểm tra ở một số nơi làm chậm trễ, đánh giá xem vì lý do gì mà chậm hoặc chưa làm.
- Theo quy định hiện hành, bản kê khai tài sản chưa buộc phải công khai. Tuy nhiên, ông nghĩ gì trước đề xuất nên tổng hợp xem cán bộ công chức đang nắm giữ bao nhiêu tài sản?
- Theo quy định, sau khi kê khai tài sản, cán bộ phải báo cáo theo 2 hệ thống. Đối với cán bộ bên Đảng báo cáo Ủy ban kiểm tra, cán bộ nhà nước phải báo cáo thanh tra. Sau khi báo cáo các cơ quan chức năng sẽ đánh giá xem mức độ kê khai này đến đâu, có sát với thực tế không.
Thanh tra cũng chủ động đặt ra các tình huống trong quá trình kê khai, ví dụ như có đơn thư phản ánh. Nếu nội dung phản ánh đúng sẽ phải công bố công khai. Nhân đây, tôi cũng muốn nói là từng cá nhân phải tự giác trong việc kê khai nếu để dân phát hiện, cơ quan chức năng thẩm tra ra sẽ buộc phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.
- Theo ông qua việc kê khai này, có nên tập hợp đánh giá xem đời sống cán bộ thuộc diện kê khai tài sản như thế nào?
- Việc đánh giá kê khai, mục đích là để kiểm soát thu nhập, có cơ sở pháp lý đánh giá cán bộ khai báo với tổ chức về thu nhập của mình xem xét mức độ trung thực, trách nhiệm trong việc kê khai, chứ không phải để đánh giá đời sống.
|
Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền cho biết, tới đây sẽ thanh tra đồng loạt đối với ngành thuế. Việc thanh tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh mặt yếu kém, thúc đẩy thu ngân sách. Thanh tra Chính phủ cũng đang hoàn chỉnh kết luận các cuộc thanh tra: Tổng cục Hải quan; Dự án mua sắm trang thiết bị y tế; Dự án Khu đô thị Nam Trung Yên - Hà Nội; Tổng công ty xây dựng Miền Trung. |
- Hiện chưa có cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng. Vấn đề này sẽ được giải quyết thế nào?
- Chúng tôi đang làm đề án sửa Nghị định 55 về việc tổ chức hoạt động của Thanh tra Chính phủ. Trong Nghị định này, tôi có xin Chính phủ giao chức năng quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng cho thanh tra. Hôm qua, Thủ tướng đã đồng ý. Tôi cũng không muốn lãnh việc vào người nhưng cần phải có cơ quan giúp cho nhà nước làm việc này, cơ quan đó thích hợp nhất là thanh tra.
Hiện nay, luật không giao cho cơ quan nào nhưng khi quyết định lập Cục chống tham nhũng, Thủ tướng giao cho Cục chức năng giúp cho Tổng Thanh tra quản lý nhà nước về chống tham nhũng.
- Thưa ông, quy chế quà biếu, tặng đã được công khai, dư luận rất đồng tình. Vậy tại sao còn phải chờ hướng dẫn mới thực hiện?
. Hiện nay, tinh thần chung là mỗi địa phương phải thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, gắn với phòng chống tham nhũng, tuy nhiên phải tùy vào từng môi trường cụ thể mà ra các văn bản cụ thể hóa.
Đối với các đơn vị hành chính phải thực hiện theo quy định này, đặc biệt là các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Còn những đơn vị tự hạch toán kinh doanh, họ có quỹ phúc lợi, có những khoản tiền dành để đối ngoại thì không phải thực hiện, nhưng phải cụ thể hóa theo Luật Doanh nghiệp. Do vây, cần phải có hướng dẫn cụ thể.
Xuân Tùng (ghi)
