Standard & Poor's đã hạ xếp hạng của Brazil từ BBB- xuống BB+, có nghĩa đầu tư vào đây sẽ gặp rủi ro tín dụng rất lớn.
Ông Kaushik Basu - kinh tế trưởng tại World Bank cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nên hoãn kế hoạch thắt chặt tiền tệ cho đến khi kinh tế toàn cầu ổn định hơn.
Từ lâu, Diễn dàn kinh tế thế giới tại Davos (Thụy Sĩ) đã là bữa tiệc của các nền kinh tế mới nổi, nhưng năm nay, tâm điểm chú ý lại là Mỹ - cựu nhân vật chính trên sân chơi này.
Dù có nhiều điểm chung với cuộc suy thoái 16 năm trước, các thay đổi quan trọng về chính sách tỷ giá, dự trữ ngoại hối, vay nợ sẽ giúp thế giới tránh được nguy cơ này.
Ấn Độ đang học theo con đường phát triển của Trung Quốc - dựa vào xuất khẩu và đầu tư, nhưng đi sau nước láng giềng tới 13 năm.
Trong báo cáo mới ra có tên: "Các thị trường mới nổi: Khi thủy triều xuống", ngân hàng Goldman Sachs dự đoán các điểm đầu tư này sẽ suy yếu và gặp nhiều bất ổn trong 5-10 năm tới.
Mô hình tăng trưởng phụ thuộc vào tín dụng, tỷ lệ nợ trên GDP cao, dòng vốn bị rút ra ồ ạt nên Economics Times cho rằng hơn bao giờ hết, nguy cơ nổ ra khủng hoảng kinh tế tại các thị trường mới nổi là có thực.
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) sẵn sàng khởi động quỹ dự trữ giúp các nước mới nổi đối mặt với khủng hoảng tài khoản vãng lai, Phó giám đốc điều hành IMF - Zhu Min cho biết ở Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Đại Liên, Trung Quốc.
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể sắp giảm kích thích. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các nước phát triển khác đều đã sẵn sàng bù lại khoản thiếu hụt tài chính này.
Thông điệp thận trọng tiếp tục được lãnh đạo 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới phát đi tại hội nghị vừa kết thúc tại St. Petersburg (Nga). Kinh tế có khá hơn nhưng còn quá sớm để khẳng định khủng hoảng kết thúc.
Tại Hội nghị thượng định G20, lãnh đạo các nước mới nổi tuyên bố sẽ lập một quỹ dự trữ quy mô lớn để đối phó với khả năng Mỹ rút chương trình nới lỏng định lượng (QE3). Trung Quốc đóng góp lớn nhất với 41 tỷ USD.
Lãnh đạo 20 nước bắt đầu Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại St. Petersburg (Nga) trong ngày 5/9 để bàn về thách thức hiện tại của kinh tế toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm.
Tập đoàn Citigroup vừa công bố lợi nhuận quý II tăng 42%, do doanh thu từ giao dịch tăng mạnh và lỗ từ nợ xấu thế chấp giảm. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn lo ngại khi Citigroup phụ thuộc nhiều vào các nước mới nổi đang tăng trưởng chậm lại.
Mỹ có thể rút kích thích đang gây ra làn sóng bán tháo chốt lời tại các thị trường mới nổi, USD mạnh lên cũng khiến hàng nhập khẩu của họ trở nên đắt đỏ và rủi ro lạm phát cao quay lại.
Theo FED, việc này sẽ giúp các nước tái cân bằng nền kinh tế, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu, củng cố các lực đẩy nội địa và hạn chế lạm phát nhập khẩu.
> Dòng tiền nóng lại quay về châu Á
> Hong Kong thắt chặt địa ốc sau gói nới lỏng của Mỹ