Ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Olympic VN, đã đưa ra điều 53 trong quy chế của Đại hội đồng thể thao Đông Nam Á và cho rằng: "Đài kỹ thuật số VTC và ban tổ chức SEA Games 24 của chủ nhà Thái Lan đã vi phạm quy chế trong việc hai bên đã có biên bản ghi nhớ hợp tác trong việc mua bản quyền truyền hình, bởi bản quyền truyền hình SEA Games trên lãnh thổ một quốc gia là do ủy ban Olympic quốc gia đó quyết định".
Nhằm tránh dẫn đến sự cạnh tranh giữa các đài truyền hình trong nước, tại cuộc họp chiều qua, Ủy ban Olympic VN đã kêu gọi các nhà đài không nên có thêm một động thái nào nữa về việc mua bán bản quyền truyền hình SEA Games 2007. Cả VTV, VTC, HTV Hà Nội, HTV TP HCM hãy ngồi lại với nhau và cùng đi đến thống nhất với Ủy ban Olympic kêu gọi ban tổ chức SEA Games 24 không bán bản quyền truyền hình mà phát miễn phí cho các quốc gia tham dự như ở những kỳ Đại hội trước.
Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic, nhấn mạnh: "Nếu các nhà đài không đạt được thỏa thuận, Ủy ban Olympic VN sẽ cần đến sự can thiệp của Chính phủ".
(Theo Tuổi Trẻ)