![]() |
Arema Malang sẽ không được dự AFC Champions League 2006. |
Theo quyết định mới nhất của LĐBĐ châu Á, hai CLB của Thái Lan là Điện lực và Thai Tobacco Monopoly (TTM) cùng hai đại diện của Indonesia là Arema Malang và Persipura Jayapura cùng bị loại khỏi AFC Champions League vì không hoàn tất các thủ tục đăng ký đúng hạn. Quyết định nói trên đã gây nên phản ứng giận dữ từ chính các CLB này và người hâm mộ.
Người phát ngôn của Arema Malang, Muhammad Taufan, khẳng định CLB đã nộp bản danh sách đăng ký dự AFC Champions League lên LĐBĐ Indonesia (PSSI) trước ngày 12/2 đúng như quy định, nhưng cơ quan này đã không chuyển tới AFC đúng hạn. Ông khẳng định: "Chúng tôi đã thực hiện tất cả những thủ tục cần thiết theo luật của AFC và cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng để tham gia Champions League, từ việc đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn đến làm hộ chiếu xuất cảnh cho các cầu thủ. Vì thế, nếu chúng tôi bị loại, PSSI phải chịu trách nhiệm". Ông cũng tiết lộ rằng Arema đang hoàn tất những thủ tục giấy tờ cần thiết để khởi kiện PSSI và đòi hỏi tổ chức này phải bồi thường thiệt hại xứng đáng.
Khoảng 400 CĐV Arema đã tụ tập trước trụ sở Hội đồng thành phố Malang để biểu tình và kêu gọi sự cải tổ trong giới lãnh đạo PSSI. Họ cho rằng chính sự vô trách nhiệm của LĐBĐ quốc gia là nguyên nhân khiến đội bóng của họ bị tước quyền tham dự AFC Champions League. Trang web của hội CĐV Arema thì kêu gọi mọi người trực tiếp lên biểu tình phản đối tại trụ sở của PSSI ở thủ đô Jarkarta. Thậm chí, họ còn đề xuất việc thỉnh cầu Tổng thống Indonesia, Yudhoyono đứng ra lãnh đạo PSSI trước khi một ban lãnh đạo mới được chỉ định. Hiện tại, cơ quan này vẫn chưa có bất kỳ phản ứng trước những động thái của CĐV và CLB Arema.
Ở Thái Lan, cả Điện lực Thái lan và TTM đều yêu cầu LĐBĐ nước này (FAT) phải vào cuộc. Phó chủ tịch TTM phát biểu: "Thật không công bằng. Đây mới là lần đầu tiên chúng tôi tham dự một giải đấu có quy mô lớn như AFC Champions League. Đáng ra FAT phải hướng dẫn chúng tôi từng bước nhưng họ lại không làm như vậy. Đằng này, chúng tôi chỉ nhận một thông báo gửi danh sách đăng ký vào ngày 9/2. Mọi việc thậm chí còn tệ hơn với Điện lực Thái Lan vì tới ngày 14/2 họ mới nhận được thông báo nói trên. Và họ cũng không thể nộp trước ngày 12/2 như quy đinh của AFC".
Phản ứng của ông Adisorn Kiatchokewiwat, Giám đốc điều hành Điện lực Thái Lan cũng gay gắt không kém: "Mãi đến ngày 14/2, muộn hơn 2 ngày so với hạn chót của AFC, chúng tôi mới nhận được mẫu đăng ký tham dự từ phía FAT. Tôi không thể hiểu được điều gì đang xảy ra. Là LĐBĐ quốc gia, họ phải chịu trách nhiệm liên lạc với AFC vì các CLB không đủ tư cách làm điều đó. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể nhưng AFC vẫn giữ nguyên quan điểm của họ vì thế chúng tôi không được quyền kháng án".
Về phần mình, Chủ tịch AFC, Mohamed bin Hammam vẫn tuyên bố hình phạt đối với các CLB của Indonesia và Thái Lan là hoàn toàn đích đáng. Tại cuộc họp thông qua quyết định nói trên, ông nhấn mạnh: "Đó là một bài học đắt giá giúp các quốc gia thành viên từ bỏ cách làm ăn thiếu chuyên nghiệp"
Phương Dung tổng hợp