![]() |
HLV Dunga luôn tin tưởng ở thái độ tích cưc của các học trò. Ảnh: Reuters. |
Dunga phát biểu trên trang web chính thức của LĐBĐ Brazil: "Gần 5 tháng cầm quân là quãng thời gian đủ để tôi có một cái nhìn khá rõ về các học trò. Và tôi thấy rằng họ không chỉ đá bóng vì tiền như một số người hâm mộ hoặc quan chức quy chụp. Họ đều là những con người nghiêm túc và rất có ý thức trong tập luyện cũng như thi đấu".
Ông không ngần ngại phản bác: "Chúng tôi sở hữu những cầu thủ hay nhất thế giới và không ít người trong số đó kiếm được cực nhiều tiền nhờ bóng đá. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là họ chỉ quan tâm đến tiền. Họ chơi bóng vì niềm vui và lòng tự hào dân tộc khi khoác trên mình chiếc áo vàng xanh của tuyển Brazil".
Sở dĩ nhà cầm quân trẻ của "Selecao" phải đứng ra bênh vực các học trò là để giảm bớt sức ép cùng những lời chỉ trích cay độc mà người hâm mộ nhằm vào họ sau một kỳ World Cup 2006 đầy cay đắng. Brazil sang Đức với vị thế của nhà ĐKVĐ và là ứng cử viên nặng ký cho ngôi quán quân nhưng rồi chỉ vào đến tứ kết trước khi bị loại bởi ĐT Pháp. Thất bại này, theo quan điểm của đại bộ phần người Brazil, xuất phát từ tinh thần chiến đấu kém của các tuyển thủ.
![]() |
Thất bại ở World Cup là nguồn cơn của mọi chỉ trích nhằm vào các tuyển thủ Brazil. Ảnh: Reuters. |
Vẫn còn chịu không ít điều tiếng từ dư luận, thành tích của Ronaldinho và đồng đội đã có dấu hiệu được cải thiện đáng kể sau ngày Carlos Dunga, thủ quân tuyển Brazil vô địch World Cup 1994, lên nắm quyền thay người tiền nhiện Carlos Alberto Parreirra. Dưới sự dẫn dắt của HLV 43 tuổi này, Selecao đã trải qua 6 trận liền bất bại: hòa Nauy (1-1), hạ Argentina (3-0), Xứ Wales (2-0), Kuwait SC (4-0), Ecuador (2-1) và mới đây nhất, thắng Thụy Sĩ (2-1) hôm 16/11.
"Bầu không khí và mối quan hệ giữa các thành viên đội tuyển thật tuyệt vời. Tôi tin rằng thất bại ở World Cup đã thuộc về quá khứ. Giờ đây, mọi thứ đang tiến triển rất tích cực cả về thể lực, tâm lý và phong độ, khiến tôi cũng phải ngỡ ngàng", nhà cầm quân trẻ hài lòng nhận xét về sự tiến bộ của các học trò mà ông làm việc cùng suốt 4 tháng qua.
Kể từ khi lên nắm quyền ở "Selecao", Dunga đã cho gọi 37 tuyển thủ, từ những siêu sao đã thành danh như Ronaldinho, Kaka, Robinho đến những cầu thủ mà trước đó rất ít được biết đến như những cầu thủ đang chơi ở Đông Âu như Elano, Love, Dudu ... hay còn vô danh như Carlinhos, hậu vệ trái số hai của Santos... Cựu thủ quân tuyển Brazil ở World Cup 1994 và 1998 này cũng không ngần ngại đẩy các công thần Ronaldinho lên ghế dự bị để phục vụ ý đồ thử nghiệm của mình.
![]() |
Dưới thời Dunga, Brazil không có khái niệm "công thần". Ảnh: AP. |
"Tất cả các học trò của tôi đều cư xử rất đúng mực, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt ai đá chính, ai dự bị. Các CĐV có thể chắc chắn một điều rằng tuyển Brazil không hề thiếu tinh thần chiến đấu và luôn ra sân với quyết tâm cao nhất vì màu cờ sắc sáo", Dunga cam kết.
Quang Minh (theo CBF News)