Người gửi: Nguyễn Thùy Linh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: SMDH năm nay không hấp dẫn bằng 2004
Sau đêm diễn thứ 2, em thấy các ca sĩ đôi phần mờ nhạt đi so với sự cố gắng của đêm thứ nhất. Dù giọng hát khá tốt, nhưng vấp phải vấn đề chọn bài nên không ít giọng hát trở nên thiếu lôi cuốn. Trong Bài hát Việt, ca sĩ Hoàng Hải hát song ca với ca sĩ Bông Mai. Trong Sao Mai 2005, Hoàng Hải tiếp tục xuất hiện nên đến lần này, em đặt khá nhiều kỳ vọng vào anh, dù chất giọng không khoẻ nhưng hát không đến nỗi nào. Nhưng với Trái tim không ngủ yên, anh đã gây thất vọng cho người xem vì phần biểu diễn không có gì mới, còn giọng hát lại chưa đủ chín để hát được ca khúc này như những ca sĩ thành danh.
Còn Minh Thư, lúc đầu nghe báo chí khen ngợi nhiều về ca sĩ này, cũng như trong đĩa tặng phẩm, Minh Thư thể hiện cùng Lam Trường một ca khúc khá hay. Lúc đó tuy giọng Minh Thư không khoẻ, nhưng Thư hát không kém phần cuốn hút. Vậy mà không ngờ, với cuộc thi quan trọng này Thư lại chọn Hát với chú ve con - một bài hát nhí nhảnh và hầu như mọi người đều thuộc. Chất giọng của Minh Thư và phong cách Thư thể hiện hôm đó quá rock khiến cho sự trong sáng của bài hát bị mờ nhòa, hiệu quả thu hút không cao.
Xin mọi người đừng quên, Sao Mai - Điểm hẹn không chỉ hát cho ban giám khảo mà còn trực tiếp trên truyền hình cho nhiều người xem, vì thế ca sĩ phải hết sức cố gắng. World Cup đang nóng cực độ, các thí sinh nếu không nỗ lực để thu hút mọi người thì đó sẽ chỉ là cuộc thi dành riêng cho những khán giả không thích bóng đá.