Trung tâm xử lý Khủng hoảng do nCoV thuộc Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Nhân quyền Liên bang Nga (Rospotrebnadzor) hôm nay cho biết 5.966 ca nhiễm mới được ghi nhận, cao hơn mức 5.849 hôm trước. Số ca nhiễm được báo cáo tại Nga tới nay là 74.588.
Trong số các ca nhiễm mới có 2.915 người nhiễm không triệu chứng, tương đương 48,9%. Giới chức y tế Nga thông báo thêm 66 người chết vì nCoV, nâng số ca tử vong ở nước này lên 681.
6.250 người đã hồi phục sau khi nhiễm virus. Khoảng 168.000 người tại Nga đang được theo dõi y tế. Nga thực hiện hơn 2,7 triệu lượt xét nghiệm nCoV, bao gồm 169.000 lượt trong 24 giờ qua.
Thủ đô Moskva, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất từ Covid-19, ghi nhận thêm 2.612 ca nhiễm, nâng tổng số lên 39.509. Thêm 41 người nhiễm nCoV chết ở thủ đô Nga trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên 366, phần lớn mắc các bệnh lý nền như viêm bể thận mạn tính, viêm túi mật, viêm gan virus hoặc bệnh bạch cầu.
Anna Popova, người đứng đầu Rospotrebnadzor, cảnh báo chính phủ có thể siết chặt các biện pháp hạn chế ngăn nCoV lây lan nếu người dân tiếp tục vi phạm. Popova nói còn quá sớm để mở cửa trở lại các doanh nghiệp và tổ chức, đồng thời cảnh báo Covid-19 có nguy cơ lây lan thêm và ca nhiễm tăng theo cấp số nhân.
Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 2,8 triệu ca nhiễm, gần 198.000 người chết và gần 812.000 người đã hồi phục.
Nguyễn Tiến (Theo TASS)