Có tới 245 vụ tai nạn làm 128 người chết đã xảy ra trong 3 tháng qua tại Hà Nội (tăng 9 người so với cùng kỳ). Theo Phó giám đốc Công an thành phố Đỗ Kim Tuyến, việc gia tăng này là do sau Tết Nguyên đán cảnh sát giao thông buông lỏng xử lý lỗi vi phạm.
![]() |
Mỗi ngày, HN xảy ra 3 vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Hà |
Số liệu trên được Công an Hà Nội công bố tại buổi sơ kết 3 tháng về tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông ngày 10/4. Ba tháng qua, các lực lượng chức năng đã xử lý 120.000 trường hợp vi phạm Luật giao thông, phạt hành chính 9,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, số vụ tai nạn giao thông vẫn có chiều hướng gia tăng.
Ông Đào Công Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, cho rằng, thành phố còn 33 điểm đen tai nạn giao thông chưa xóa được. Ba tháng đầu năm, xuất hiện thêm 36 điểm đen mới.
Ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng
Vào giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra phố biến trên nhiều tuyến phố như Trường Chinh, Khâm Thiên, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Nguyễn Văn Cừ, Giải Phóng, nút Kim Liên, Ô Chợ Dừa, Quán Sứ- Hai Bà Trưng, Điện Biên- Trần Phú...
Lý giải về tình trạng này, Đại tá Đỗ Kim Tuyến cho rằng, cảnh sát giao thông bố trí tại các chốt chưa hợp lý, có chốt bố trí tới 3-4 người nhưng nhiều nơi lại không có lực lượng đứng chốt. Trong khi đó, công an các quận, huyện tham gia tại các chốt quá mỏng nên không điều tiết, phân luồng kịp thời khi có ùn tắc. Chu kỳ đèn chỉ huy giao thông tại một số nút chưa hợp lý.
Sở GTCC và Công an thành phố HN đã lên kế hoạch, bắt buộc những người vi phạm Luật giao thông phải học lại lý thuyết tại các lớp do Phòng CSGT, công an quận, huyện tổ chức. Sở GTCC nghiên cứu tổ chức phân luồng giao thông từ xa trên một số tuyến như Phạm Văn Đồng, cầu Chương Dương, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Giải Phóng, vành đai 3.
Mỗi tuần, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ mở 1 đến 2 đợt kiểm tra xử lý các lỗi vi phạm phổ biến dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông như đi vào đường cấm, đường ngược chiều, chạy quá tốc độ.
Đoàn Loan