![]() |
| CĐV đổ máu sau vụ ẩu đả. Ảnh: An Khánh. |
Tham gia cuộc đối chất có Phó chủ tịch LĐBĐVN Vũ Quang Vinh (chủ trì) cùng Trưởng ban truyền thông Nguyễn Lân Trung, Trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi, và trung tá Lê Văn Phương - phó phòng 5 Cục CSĐT về Trật tự xã hội (C14). Hai giám sát làm việc ở trận SLNA - Hải Phòng, đại diện ban Kỷ luật và những nhân vật cộm cán của hai đội bóng cũng góp mặt.
Đại diện đội Hải Phòng, ông Đỗ Đại Dương cho biết có khoảng 800 CĐV Hải Phòng tới Vinh. CLB Hải Phòng hỗ trợ 15 xe ôtô, nhưng số xe thực tế cuối cùng lại là 25 xe, trong đó có 16 xe 24 chỗ ngồi trở lên và 9 xe 24 chỗ ngồi. Theo ông Dương, khi trận đấu kết thúc, CĐV Nghệ An đã ném đá vào khu vực của CĐV Hải Phòng và vì quá ức chế nên số CĐV này đã nhặt đá ném lại.
Tiếp đó, dù lực lượng công an đã hộ tống, nhưng đoàn xe của CĐV Hải Phòng vẫn bị CĐV Nghệ An rượt theo ném đá ngay cả khi đã rời xa thành Vinh đến 40 km. Phía Hải Phòng đã công bố có 8 CĐV của Hải Phòng bị thương, trong đó có 3 người bị nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện. Ông Dương cũng kết luận, lực lượng sân Vinh đã quá thiếu trách nhiệm nên mới để xảy ra sự cố này.
Ông Hồ Văn Chiêm, Giám đốc điều hành CLB Sông Lam Nghệ An đã nhận lỗi về phía mình nhưng cũng nói rằng chính những kẻ quá khích trong nhóm CĐV đội khách đã châm ngòi cho bạo loạn xảy ra. Ông Chiêm còn lý giải rằng, công an Nghệ An đã rất nỗ lực vãn hồi trật tự nếu không cuộc đụng độ không cân sức (giữa khoảng 10.000 CĐV Nghệ An và 800 người Hải Phòng) sẽ còn nặng nề hơn nữa. Đến chi tiết này, ông Lân Trung bổ sung thêm là phía Sông Lam Nghệ An thậm chí còn tố cáo chính các CĐV Hải Phòng đã ném đá trước bởi trong sân rất dễ kiếm "củ đậu bay". Đại diện đội Hải Phòng lập tức phản bác kịch liệt ý kiến này.
Liên quan đến cái chết của anh Hà Huy Thành (23 tuổi), ông Ngô Sỹ Sơn, Phó Giám đốc công an Thành phố Vinh cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án Tai nạn giao thông và lập chuyên án về Gây rối và Cố ý huỷ hoại tài sản. Tường trình của ông Sơn cũng nêu rõ, 3 đợt xe đầu tiên của CĐV Hải Phòng rời khỏi sân Vinh dù có bị ném đá, nhưng vẫn an toàn. Đợt di chuyển cuối (có khoảng 7 đến 8 xe) lại đúng khi trời tối, CĐV Nghệ An lúc này đã tràn ra đường nhiều nên đoàn xe này đã bị tấn công có tổ chức. Tai nạn của Hà Huy Thành (bị xe cán chết) xuất phát từ một trong số những chiếc xe của đoàn này. Trước câu hỏi vì sao không dùng biện pháp mạnh, ông Sơn nói rằng do lực lượng an ninh muốn dùng biện phát thuyết phục nên khi sự cố xảy ra đã không kịp phản ứng.
Theo quan điểm của VFF, thương vong do xô xát trong vụ việc trên sân Vinh ngày 25/5 vừa qua là không quá lớn. Con số 5 người phải vào cấp cứu ở Bệnh viện 115 Nghệ An và tất cả đều được xuất viện sau khi sơ cứu đã nói lên điều này. Quan điểm của Liên đoàn đã được ông Hồ Văn Chiêm chia sẻ, bởi theo ông Chiêm vụ bạo loạn ở sân Vinh có xô xát nhưng không ai bị đe doạ tính mạng.
Liên đoàn cũng cho rằng, Hải Phòng đã có lỗi do không nắm chính xác số CĐV của mình gây khó khăn cho BTC sân Vinh. Ngoài ra, phía Hải Phòng còn mang quá nhiều cán cờ, pháo sáng vào sân, hành động che biển quảng cáo trên sân cũng có thể được coi là lỗi.
Liên đoàn cũng phê bình BTC sân Vinh với lý do: lực lượng bảo vệ thiếu, không nắm được tình hình thực tế và phản ứng quá chậm chạp khi sự cố diễn ra.
Toàn bộ hồ sơ vụ ẩu đả và biên bản cuộc đối chất hôm qua sẽ được gửi tới Ban kỷ luật của LĐBĐVN để ban này ra hình thức xử lý.
Trần Nguyên
