![]() |
Một cảnh trong phim "Brokeback Mountain". (Universal) |
Mục tiêu của Global Language Monitor là tìm hiểu xu hướng ngôn ngữ và ảnh hưởng của những từ và cụm từ đến công chúng trong các lĩnh vực chính trị, kinh doanh và văn hóa. Paul Payack, chủ tịch tổ chức này, nói: “Dù có tác động tích cực hay tiêu cực, Hollywood vẫn đóng góp rất lớn vào hệ thống ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Thế giới điện ảnh có thể tạo ra những từ mới như Brokeback, hoặc định nghĩa lại một số từ khác”.
Payack cũng cho rằng, phim Brokeback Mountain đã trở thành một hiện tượng văn hóa. Đây là tác phẩm kể về câu chuyện tình của hai chàng cao bồi nước Mỹ, dựa trên truyện ngắn của nhà văn Annie Proulx và giành được 8 đề cử Oscar.
Đứng thứ hai sau Brokeback là Brangelina - nickname của “Ông bà Smith” và chuyện tình yêu nửa giấu giếm, nửa công khai của họ. Cụm từ này được biết đến nhiều hơn TomKat (chỉ Tom Cruise và Katie Holmes) hay Vincifer (Jennifer Aniston và Vince Vaughn). Tiếp theo là Petronoia, từ được sử dụng trong phim Syriana, chỉ mối lo trước nguy cơ sụp đổ của ngành công nghiệp dầu lửa và dẫn tới khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
H.T. (theo Hollywood)