Đứng đơn kiện là một nhà buôn dầu có tên Richard Hershey. Ông này cho rằng chính vì thủ đoạn của BP mà ông đã bị thiệt hại nặng nề về tài chính.
Richard Hershey gửi đơn kiện lên toà án liên bang ở New York, trong đó tố cáo BP đã sở hữu hoặc ít nhất là nắm 30% trữ lượng tại mỏ dầu Cushing ở Oklahoma. "BP đã lạm dụng ưu thế của mình trên thị trrường để thao túng việc cung ứng dầu thô từ mỏ Cushing", Richard Hershey nêu trong đơn kiện.
BP hiện vẫn phải chật vật với những khiếu kiện của cổ đông về sự cố tại giếng dầu Prudhoe Bay ở Alaska.
Trước đó, năm 2004, trong một vụ việc liên quan đến luật pháp khác, BP cũng bị tố cáo là thao túng giá cả đối với mặt hàng khí propane (loại khí có trong tự nhiên và dầu lửa, được sử dụng làm nhiên liệu ).
Minh Ngọc (theo BBC)