Trận đấu diễn ra lúc 14h trên sân Goyang. Trực tiếp trên VnExpress.
Hai lần gặp trước Việt Nam đều bị Thái Lan vượt qua. Lần tái ngộ này, các cô gái Việt Nam quyết không để đối thủ làm điều tương tự. Ảnh: Đức Đồng. |
Đây là lần thứ ba trong chưa đầy một năm, tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đụng độ nhau và đều ở các sự kiện quan trọng. Hai lần trước đều là những trải nghiệm đắng ngắt với các cô gái áo đỏ, khi để đối thủ vượt qua ở chung kết SEA Games 2013 và trận play-off tranh vé dự World Cup 2015 với cùng tỷ số 2-1.
So với hai lần gặp gần đây, lần này tuyển nữ Việt Nam đã có một số thay đổi về nhân sự - đặc biệt là việc HLV trưởng Mai Đức Chung được bổ nhiệm thay thế người tiền nhiệm Trần Vân Phát ra đi sau khi hết hạn hợp đồng. Ông Chung “gái” trước đây từng nhiều lần cùng đội nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan. Bởi vậy cá nhân ông có những niềm tin mãnh liệt, trước cuộc tái ngộ hôm nay.
“Tôi tin Việt Nam có thể đánh bại Thái Lan. Chúng tôi đã có một số thay đổi tích cực so với trước. Các cầu thủ thi đấu kỷ luật, và luôn giữ được cự ly đội hình tốt. Nếu tỉnh táo, bọc lót tốt và kiểm soát khu trung tuyến thì cơ hội chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta”, ông nhấn mạnh.
Tuyển nữ Việt Nam cần biết phân phối sức để chiến đấu với người Thái. Ảnh: Đức Đồng. |
Vấn đề đáng ngại nhất với tuyển nữ Việt Nam là thể lực. Chính vì vậy, HLV Mai Đức Chung đã cố gắng rèn cho học trò cách phân phối sức hợp lý, không mải mê dâng cao và cuốn vào lối chơi tốc độ ngay đầu trận để rồi về cuối trận bị kiệt sức như từng trải nghiệm trong trận chung kết SEA Games năm ngoái.
Thái Lan sau khi giành vé dự World Cup đã đầu tư mạnh cho bóng đá nữ, bằng những chuyến tập huấn dài hạn tại châu Âu. Tại ASIAD lần này, HLV Srathongvian Nuengrutai sử dụng 16 trong tổng số 18 cầu thủ từng sang Việt Nam đá ASIAN Cup. Họ chỉ vắng hai trụ cột Taneekarn Dangda (em gái của nam tiền đạo nổi tiếng Teerasil Dangda) và Thanatta Chawong. Cả hai cầu thủ này đều đang bận thi đấu tại giải vô địch quốc gia Thụy Điển.
Tuy nhiên, trong tay HLV Srathongvian Nuengrutai vẫn còn đó những cầu thủ tốt, có khả năng gây đột biến là bộ đôi Sung Ngoen – Romyen trẻ, khỏe và kinh nghiệm. Chính Sung Ngoen là người lập cú đúp vào lưới thủ môn Kiều Trinh trong trận play-off tranh vé dự World Cup.
Sau một số thay đổi, tuyển nữ đang cần một chiến thắng trước người Thái để lấy lại niềm tin yêu nơi người hâm mộ. Ảnh: Đức Đồng. |
Tại vòng bảng, sau khi thua Hàn Quốc 0-5, Thái Lan đã vượt qua Maldives và Ấn Độ với cùng tỷ số 10-0. Hiệu suất ghi bàn đáng sợ này chính là sự cảnh tỉnh cho các hậu vệ Việt Nam. Họ phải hết sức tỉnh táo, quyết liệt để bịt chặt các lối vào khung thành thủ môn Kiều Trinh.
Tuy nhiên, theo HLV Mai Đức Chung tuyển nữ Thái Lan cũng có điểm yếu nằm ở hàng phòng ngự - nơi thường xuyên để lộ ra những khoảng trống mỗi khi dính đòn hồi mã thương. Ông Chung muốn các của mình tập trung khai thác vào đó để tìm kiếm bàn thắng.
Đội hình dự kiến
Việt Nam: Kiều Trinh, Hải Hòa, Bùi Thị Như , Ngọc Anh, Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Liễu, Thùy Trang, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Nguyệt.
Thái Lan: Boonsing, Phetwiset, Sritala, Chinwong, Srangthaisong, Changplook, Sung Ngoen, Khueanpet, Seesraum, Boothduang, Maijarern, Romyen.
Đức Đồng