Điểm mạnh của Brazil là hàng công đang có phong độ cao. |
Brazil từng gặp Mexico ba lần tại các kỳ World Cup U20. Cuộc đọ sức đầu tiên cũng diễn ra ở bán kết, trong lần đầu tổ chức đầu tiên năm 1977. Khi đó Mexico thắng 5-3 trong loạt đá luân lưu. Hai đội hòa 2-2 tại Bồ Đào Nha 14 năm sau, và Brazil giành chiến thắng 2-1 tại Australia năm 1993.
Để có mặt tại bán kết năm nay, Brazil đã vượt qua ứng cử viên Tây Ban Nha trong trận tứ kết gay cấn. Các cầu thủ Nam Mỹ vượt lên dẫn trước hai lần nhưng chỉ có thể tìm được vé đi tiếp trên chấm 11m. Thủ môn Gabriel cản phá thành công hai quả luân lưu của Tây Ban Nha, trong khi cả bốn cầu thủ Brazil khác đều thực hiện thành công.
Trận đấu rạng sáng mai sẽ là trận bán kết World Cup U20 thứ 11 trong 18 lần tổ chức giải của Brazil. Trong khi đó, Mexico mới chỉ có 1 lần trong quá khứ. Brazil cũng đang có chuỗi thành tích rất tốt tại World Cup U20 - bất bại 12 trận liên tiếp (trong khoảng thời gian đá chính và hiệp phụ). Thất bại gần nhất của Brazil là trận thua Tây Ban Nha 4-2 ở vòng 16 đội năm 2007.
Chức vô địch luôn là mục tiêu của người Brazil nhưng Mexico cũng có không ít động lực chiến thắng. Từ đầu năm Mexico đã giành chức vô địch U17 thế giới và Cúp vàng CONCACAF. Giới hâm mộ nước này đang đặt rất nhiều hy vọng vào cú ăn ba lịch sử.
Trên thực tế, U20 Mexico không được đánh giá cao như Brazil. Ở vòng bảng, họ chỉ giành được một chiến thắng duy nhất trước Triều Tiên. Ở vòng 16 đội, Mexico chỉ có thể vượt qua Cameroon trên loạt đá luân lưu. Thế nhưng, dường như đội bóng ba màu đã tìm được điểm rơi phong độ và bất ngờ thắng đội chủ nhà Colombia 3-1 ở tứ kết.
Hiện Brazil là đội ghi bàn nhiều bàn nhất trong số bốn đội vào bán kết (13). Bồ Đào Nha chỉ ghi được ba bàn mà cũng vào bán kết. Chắc chắn Mexico phải dè chừng những cái tên như Henrique, Philippe Coutinho và nhất là Dudu, cầu thủ đã ghi ba bàn sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.
Thúy An