Trưởng ban trọng tài VFF Dương Vũ Lâm trong buổi họp báo sáng nay. Ảnh: Đức Đồng. |
Vấn đề trọng tài luôn gây nhiều bức xúc thậm chí nhức nhối trong các giải đấu do VFF và hiện nay là VPF tổ chức. Trong cuộc báo định kỳ diễn ra sáng nay tại TP HCM, Trưởng ban trọng tài VFF Dương Vũ Lâm cho biết: “Làm trọng tài cũng có lúc sai, lúc đúng vì là con người. Với tư cách là những người trong Ban điều hành trọng tài, chúng tôi luôn muốn tạo ra một sự công tâm, chính xác và minh bạc nhất. Và những ai sai phạm đến đâu, chúng tôi sẽ xử lý đến đó”.
Có nhiều ý kiến cho rằng giới trọng tài hiện nay rất bức xúc vì có nhiều đường dây quân anh, quân tôi. Học trò của giám sát này, đệ của trọng tài khác nên việc phân công trọng tài còn nhiều tồn đọng. Chẳng hạn, nhiều trọng tài, giám sát liên tục được làm nhiệm vụ tại các giải đấu trong khi những người khác thì không. Ông Lâm nói: “Sự phân công giám sát, trọng tài không phải dễ vì phải theo nhiều nguyên tắc. Nhưng chúng tôi luôn muốn một sự chính xác nhất có thể. Ban trọng tài chúng tôi có nhiều người và đủ các vùng miền chứ không phải ưu tiên, thiên vị cho một vùng miền nào”.
Về những sai sót của trọng tài, ông Lâm cho biết: “Các đội bóng phản ứng nhiều, công luận cũng phản ứng nhiều và chúng tôi cũng nhận thấy những cái sai của trọng tài để xử lý. Chúng tôi đang muốn tạo ra trong giới trọng tài như một ngôi nhà chung, đoàn kết chứ không lung tung như ngày trước. Hiện nay, chúng tôi có nhiều giám sát trẻ, trọng tài trẻ đang lên và chúng tôi luôn mong muốn hạn chế tối đa những sai sót mắc phải”.
“Các trọng tài hiện nay có chế độ tốt hơn, được hỗ trợ di chuyển đến các địa phương… Nhưng tôi nói thật, hiện nay vẫn còn một số đội bóng cho tiền trọng tài. Chúng tôi biết và đã xử lý”, ông Lâm thẳng thắn thừa nhận.
Một vấn đề được người hâm mộ và giới bóng đá quan tâm là quá trình xử lý vụ việc giám sát trọng tài Đặng Thanh Hạ bị ủy viên Bùi Như Đức tố không minh bạch về tiền bạc, ông Lâm giải trình: “Anh Hạ là một ủy viên Ban trọng tài, là một giám sát trẻ đầy tiềm năng. Vụ việc của anh Hạ chúng tôi buộc phải xử lý công khai vì sự việc đã ra công luận, báo chí. Chúng tôi đang gấp rút tiến hành thu thập tài liệu và trình lên Liên đoàn xin ý kiến để tiến hành kỷ luật”.
Sự việc của ông Hạ đã diễn ra hơn một tháng nay và người ta đang sợ chìm xuồng với sự chậm trễ của Ban trọng tài. Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng thúc giục: “Ban trọng tài cần xử lý nhanh vụ việc này. Có kỷ luật hay không cũng phải làm nhanh vì không thể cứ để đó rồi treo lương người ta được”.
Đức Đồng