Hai đội vào trận khá dè dặt, nhưng SLNA chơi lấn lướt và tạo được nhiều cơ hội hơn. Phút thứ 5, Văn Việt nhận đường chuyền bên cánh trái, tung cú vôlê vọt xà. Nếu Việt thành công, bàn thắng này sẽ gần giống như pha mở tỷ số của em trong trận bán kết đè bẹp Bình Định 6-0, hai ngày trước. Sau đó, Đình Hưng, Ngọc Chung, Đức Tuấn tiếp tục có những đường tấn công đa dạng về phía khung thành Thể Công, nhưng vẫn không thắng được thủ môn Anh Tú. Đến phút 37, Văn Việt mới phá được thế quân bình cho SLNA. Em quyết đoán dẫn bóng, đi qua 3 hậu vệ áo đỏ, rồi vẩy má ngoài vào lưới, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước 1-0.
Sang hiệp hai, SLNA thi đấu lỏng lẻo hơn, đặc biệt ở hàng hậu vệ. Song do đã xuống sức, Thể Công không tận dụng được những sai lầm này để kiếm bàn gỡ hòa. Các pha hãm thành của cả hai bên đều trở nên thiếu mạch lạc. Khi mọi việc tưởng như đã an bài, các cầu thủ chủ nhà lại tạo được một đường tấn công thông minh. Phút 77, Đức Huy chuyền chính xác cho Tuấn Ngọc dứt điểm. Ngọc sút ngay, san bằng tỷ số 1-1. SLNA bỏ lỡ cơ hội ghi bàn quyết định ở những giây cuối cùng. Hồ Ngọc Hiếu dũng cảm đột phá, định lốp bóng qua đầu thủ môn Anh Vũ nhưng không thành công.
Hai đội bước vào loạt đá luân lưu 11 m. Thủ thành Mạnh Cường của SLNA xuất sắc cản được hai trong 4 cú sút của các cầu thủ Thể Công. Còn đồng đội của Cường không phạm sai lầm nào ở cả 4 quả penalty. SLNA thắng luân lưu 4-2, đoạt ngôi quán quân giải bóng đá U15. Thể Công về nhì.
Ngọc Chung của SLNA nhận một lúc 3 danh hiệu: Cầu thủ hay nhất trận chung kết, Cầu thủ hay nhất giải và Vua phá lưới với 10 bàn thắng. Anh Tú (Thể Công) được công nhận là Thủ môn tiêu biểu. Ban tổ chức cũng trao giải phong cách cho Khánh Hòa - đội đồng giải ba với Bình Định.
Mai Liên