Không tham dự giải đấu quan trọng nào trong thời gian qua, Việt Nam tiếp tục tụt hạng và hiện chỉ đứng vị trí thứ 113 thế giới và thứ tư ở khu vực Đông Nam Á. Đây là thứ hạng thấp nhất của Việt Nam trong 3 năm qua.
Ở top dẫn đầu, sau khi vòng loại chính thức của World Cup 2006 kết thúc, thứ hạng các đội bóng trên thế giới cũng có một số thay đổi. Trong số 27 đội tuyển đã giành quyền tới Đức mùa hè sau, 14 đội nằm trong top 20 và 7 đội khác nằm trong khoảng từ vị trí thứ 21 đến 50.
Brazil và Hà Lan tiếp tục thống trị những ngôi đầu tiên, tiếp theo là CH Czech, Argentina, Pháp... Uruguay, Ghana và xứ Wales sẽ nhận giải thưởng "Những đội tuyển có nhiều sự tiến bộ nhất trong năm 2005".
Các thứ hạng trong top 10 thế giới (trong ngoặc là vị trí tháng trước)
1. (1) Brazil - 840 điểm
2. (2) Hà Lan - 797
3. (4) CH Czech - 783
4. (3) Argentina - 778
5. (6) Pháp - 776
6. (5) Mexico - 769
7. (7) Mỹ - 768
8. (8) Tây Ban Nha - 764
9. (11) Anh - 754
9. (9) Bồ Đào Nha - 754
Các thứ hạng ở khu vực Đông Nam Á
1. Singapore (95, tăng 4 bậc)
2. Indonesia (98 thế giới, giảm 2 bậc)
3. Thái Lan (101 thế giới, giảm 7 bậc)
4. Việt Nam (113, giảm 1 bậc)
5. Malaysia (115, tăng 1 bậc)
6. Myanmar (141, giữ nguyên)
7. Lào (165, giảm 1 bậc)
8. Campuchia (185, tăng 1 bậc)
9. Philippines (187, giữ nguyên)
10. Brunei (198, giữ nguyên).
H.L. (theo FIFA)