Di Canio nhận lời làm HLV trưởng Swindon từ cuối tháng năm. Và trước sự ngạc nhiên của nhiều người, danh thủ Italy nổi tiếng nóng nảy này không gây nên bất kỳ scandal nào suốt ba tháng qua.
Di Canio trong ngày ra mắt trên cương vị HLV trưởng Swindon Town hồi tháng 5. |
Tuy nhiên, vụ đánh nhau với Clarke hôm qua cho thấy sự yên bình ấy hóa ra chỉ tồn tại vì Di Canio chưa có chất xúc tác, làm sống lại trong ông bản tính nóng nảy.
Khi trận Swindon thua Southampton 1-3 ỏ Cup Liên đoàn kết thúc, Di Canio tiến lại gần đường biên để đón Clarke, chân sút đá trọn 90 phút.
Ông quàng tay níu cổ học trò, nhưng bị tiền đạo 26 tuổi này phản ứng bằng cách hất ra. Di Canio sau đó tiếp tục kéo áo Clarke với vẻ khó chịu.
Va chạm đó biến thành một màn ẩu đả trong đường hầm khi Di Canio ra đòn trước và Clarke trả đũa dữ dội (xem clip).
Di Canio luôn nổi tiếng với tính khí nóng nảy từ thời còn là cầu thủ. Tháng 9/1998, khi khoác áo Sheffield Wednesday đấu với Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh, danh thủ Italy nổi nóng xô ngã trọng tài Paul Alcock (xem clip).
Vì sự cố này, Di Canio bị treo giò 11 trận và phạt tiền 10.000 bảng.
Phương Minh