Tuyển nữ Việt Nam (đỏ) hoàn toàn ở cửa dưới so với các đối thủ. Ảnh: AFC. |
Trước lượt trận này, nữ Hàn Quốc đã hòa hai và thua hai, trong khi nữ Việt Nam thất bại cả bốn trận. Hai đội đều không còn cơ hội đi tiếp, và vì vậy mục tiêu mà HLV Mai Đức Chung đặt ra cho các học trò chỉ là "thi đấu hết mình, trình diễn hết sức".
Tuy nhiên, trời mưa to khiến nữ Việt Nam gặp bất lợi, nhất là trước đối thủ nhỉnh hơn về thể lực và thể hình. Nữ Hàn Quốc gần như làm chủ cuộc chơi, tổ chức tấn công liên tục sau tiếng còi khai cuộc. Để rồi, liên tiếp ở các phút 7 và 17 Lin Sun Joo ghi bàn đưa nữ Hàn Quốc dẫn trước 2-0. Kịch bản tương tự diễn ra ở hiệp hai. Các cô gái xứ Kim Chi vẫn làm chủ thế trận, tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành thủ môn Kiều Chinh và ghi thêm hai bàn ở các phút 69 và 85.
Vòng loại cuối cùng diễn ra ở Nhật Bản nhằm mục đích tìm hai suất đại diện cho bóng đá châu Á góp mặt ở Thế vận hội 2016 được tổ chức ở Brazil. Thất bại của nữ Việt Nam là điều được lường trước, khi phải cạnh tranh với Nhật Bản (vô địch World Cup 2011, á quân Olympic London 2012, vô địch châu Á), Australia (đương kim á quân châu Á), CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Trung Quốc. Tại giải lần này nữ Việt Nam sử dụng nhiều cầu thủ trẻ.
Australia và Trung Quốc là hai đội giành vé đi tiếp.
Khanh Vy